Kết quả tìm kiếm cho "nửa đầu"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 29002
Ngày 10/9/2026, Apple đã chính thức giới thiệu mẫu iPhone Duo, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ vào thị trường điện thoại màn hình gập. Động thái này ngay lập tức đặt thiết bị của nhà Táo lên bàn cân so sánh cùng đối thủ mạnh nhất hiện nay là Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.
Trong nửa đầu năm 2026, Nhật Bản ghi nhận 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền, mức cao nhất từ trước đến nay.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11; mục tiêu đến ngày 27/7/2027 hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu.
Cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều có thời điểm tăng gần 5%, nhưng sau đó rút khỏi các mức đỉnh trong phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ.
Đặc khu Phú Quốc (An Giang) đang tăng cường quản lý tàu cá, tập trung xử lý nhóm tàu “3 không” và kiểm soát chặt việc xuất, nhập bến, góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Dù chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu, Man Utd thua Man City với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh.
Cây chúc - loài cây cùng họ với chanh nhưng sở hữu nhiều nét độc đáo riêng biệt - mọc rất nhiều ở vùng Bảy Núi hùng vĩ thuộc tỉnh An Giang. Và từ lâu, chúc đã trở thành một gia vị ẩm thực không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Khmer.
Sau một ngày giảm mạnh, giá vàng miếng SJC đảo chiều, bật tăng, giao dịch ở mức 146 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 - thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, trên mảnh đất Kiên Giang, có những người cán bộ luôn có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất, sẵn sàng nhận nhiệm vụ hiểm nguy để giữ vững phong trào, bảo vệ cơ sở, xây dựng lực lượng và đưa cách mạng đến thắng lợi. Đồng chí Lâm Kiên Trì, tên thật là Lâm Minh Mẫn, bí danh Năm Trì, là một trong những cán bộ như thế.
Ngày 11/9, Bộ trưởng Kỹ thuật số Nhật Bản Matsumoto Hisashi cho biết khoảng 246.000 thông tin cá nhân có thể đã bị rò rỉ từ mạng lưới chính phủ, sau khi bị một bên thứ ba chưa rõ danh tính truy cập trái phép.