Kết quả tìm kiếm cho "ngành dệt may"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 742
Tham tán, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ Đỗ Ngọc Hưng tin rằng, cùng với những dấu hiệu tích cực trong quan hệ hai nước nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ (25/7/2013-25/7/2023), các hoạt động giao thương giữa hai nước từ nay tới cuối năm sẽ tiếp tục khởi sắc.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp dệt may chưa đủ đơn hàng cho quý III, quý IV. Bên cạnh việc thiếu đơn hàng, các doanh nghiệp còn đối mặt với khó khăn do đơn giá giảm sâu, thậm chí giảm đến hơn 50% so với bình thường.
Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động (NLĐ) luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm triển khai. Qua đó, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.
Vốn là điểm sáng của nền kinh tế song xuất khẩu của Việt Nam đang đối mặt với khó khăn do lạm phát gia tăng trên toàn thế giới và nhu cầu giảm sút ở nhiều thị trường.
Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ bứt tốc trong nửa cuối năm 2023 nhờ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Chính sách tiền tệ nới lỏng và chính sách tài khóa mở rộng vốn đang được ráo riết thực hiện.
Vốn là điểm sáng của nền kinh tế trong nhiều năm qua song từ đầu năm đến nay, xuất khẩu hàng hóa đang gặp nhiều khó khăn do lạm phát gia tăng trên toàn thế giới và nhu cầu giảm sút ở nhiều thị trường.
Chính phủ đã có những hành động quyết liệt trong việc đề xuất Quốc hội cũng như chỉ đạo cơ quan liên quan ban hành chính sách kịp thời nhằm tháo gỡ các khó khăn, vực dậy nền kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2023.
Xác định đào tạo nghề và giải quyết việc làm là chìa khóa nâng cao thu nhập cho người dân, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TX. Tịnh Biên triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ đó, giúp giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng 28/6, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Trung Quốc, gồm: Chủ tịch Tập đoàn Texhong, Hong Tian Zhu; Chủ tịch Tập đoàn Runergy, Tao Long Zhong; Chủ tịch Tập đoàn Energy China, Song Hailiang; Chủ tịch Tập đoàn GOERTEK Jiang Binh; Tổng Giám đốc điều hành TCL Wang Cheng; Chủ tịch Tập đoàn Thiên Năng Zhang Tianren; Chủ tịch Tập đoàn Trường Thành Cheng Jinkui. Đây là những tập đoàn đang đầu tư lớn và mong muốn mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
Toàn tỉnh An Giang hiện có 29 làng nghề, làng nghề truyền thống tiểu thủ công nghiệp đã được UBND tỉnh công nhận, với 3.706 hộ sản xuất - kinh doanh (SXKD); tạo việc làm cho 12.266 lao động. Năm 2022, doanh thu các làng nghề đạt 168 tỷ đồng. Các cơ sở ngành nghề nông thôn đã tạo ra sản phẩm hàng hóa ngày càng phong phú, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
Theo đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), số người rút bảo hiểm xã hội (BHXH) khoảng 5 năm trở lại đây có xu hướng tăng. Trước năm 2019, số người rút BHXH một lần bình quân một năm khoảng 500.000 người, đến năm 2022 tăng lên gần 900.000 người.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo đánh dấu bước phát triển mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.