Kết quả tìm kiếm cho "phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2018"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 354
Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tăng cường củng cố đối ngoại quốc phòng và an ninh, nâng cao vị thế đất nước.
Tiếp nối sau chuyến thăm Đại Công quốc Luxembourg và Vương quốc Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Bỉ và dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tổ chức tại Bỉ (từ ngày 13 đến 16/12/2022).
Trên thế giới, việc sản xuất, phát hành phim hoạt hình đã rất phát triển, nhưng ở Việt Nam, thể loại phim này chưa thật sự đáp ứng được tiềm năng phát triển cũng như kỳ vọng của công chúng.
Chiều 2/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz cùng đoàn đại biểu cấp cao Cuba đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28/9 - 2/10/2022.
Việc giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tuy không rộng nhưng lại có tác động lớn, liên quan đến toàn xã hội, người dân; do đó, cần bảo đảm thận trọng, khách quan, trung thực, khoa học; xác định rõ mục tiêu, phạm vi, nội dung trọng tâm cũng như phương pháp để giám sát...
Phát triển du lịch với sự hỗ trợ của công nghệ số, đã cung cấp các dịch vụ thuận tiện nhất cho khách du lịch và làm du khách hài lòng. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch mang lại nhiều tiện ích thiết thực, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước và tăng hiệu quả quảng bá điểm đến của du lịch Việt Nam. Không gian số đã rút ngắn khoảng cách, thời gian và giúp du khách nhanh chóng đưa ra quyết định chọn Việt Nam là điểm đến du lịch và trải nghiệm trên thực tế.
Trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị, kinh tế, tài chính toàn cầu biến động phức tạp, khó lường, việc nâng cao năng lực chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế là yêu cầu cấp thiết, tạo nền tảng phục hồi và phát triển bền vững.
Khi công nghệ lên ngôi, chúng đem đến rất nhiều tiện ích cho con người. Nhưng cũng từ đây, một số đối tượng lợi dụng công nghệ trục lợi cho mình, đẩy hàng loạt rắc rối cho xã hội. Tội phạm qua mạng, thông tin sai sự thật trên các nền tảng xuyên biên giới… gia tăng nhanh chóng, còn quá trình xóa bỏ lại không hề dễ dàng, đơn giản!
Một trong những “chiêu bài” của thế lực thù địch, đối tượng phản động khi thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” tại Việt Nam là xoáy sâu vào vấn đề tôn giáo, với những câu từ “cả vú lấp miệng em”, đánh tráo khái niệm để làm sai lệch bản chất vụ việc.
Sáng 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14, trực tuyến đến các điểm cầu địa phương. Tại điểm cầu An Giang, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, các vị ĐBQH tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh đã đến dự.
Nga cho biết, nước này không nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào về việc nối lại đàm phán nhằm thay thế Hiệp ước New START từ phía Mỹ.
Cho rằng một hộ dân chiếm dụng toàn bộ đất, đương sự khởi kiện nhưng 48 tháng chưa được giải quyết. Vì vậy, họ tiếp tục phản ánh vụ việc đến nhiều nơi.