Kết quả tìm kiếm cho "phiên họp Tiểu ban KTXH"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 77
Những kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật đạt được trên các lĩnh vực trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi của năm 2024 khẳng định nỗ lực vượt bậc, ý chí kiên cường, quyết tâm sắt đá tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; qua đó củng cố nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ để phấn đấu thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
Năm 2024, huyện Châu Phú đã triển khai thực hiện đồng bộ công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Địa phương đang tập trung thực hiện các giải pháp trên các mặt công tác, với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm và đề ra kế hoạch năm 2025.
UBND tỉnh đang ráo riết chuẩn bị Diễn đàn Mekong Connect năm 2024 tổ chức tại An Giang, nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL. Đồng thời, thực hiện quyết tâm liên kết hợp tác toàn vùng ĐBSCL và TP. Hồ Chí Minh.
Từ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện An Phú được đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới. Qua đó, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KTXH), giữ vững quốc phòng - an ninh.
Tuần làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 8 (từ ngày 4-9/11), Quốc hội sẽ thảo luận về KTXH, NSNN; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Nhà giáo;...
Xem xét toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2024, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV khẳng định cả nước đạt nhiều điểm sáng đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cả nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng đề nghị Chính phủ cần đánh giá kỹ hơn một số khó khăn, thách thức, đồng thời làm rõ các động lực tăng trưởng mới để khắc phục điểm nghẽn, thúc đẩy đất nước phát triển trong thời gian tới.
Cùng với sự phát triển của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân An Giang đã lớn mạnh cả về số lượng và tầm vóc, khẳng định uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế. “UBND tỉnh trân trọng cảm ơn cộng đồng DN, doanh nhân trong và ngoài tỉnh thời gian qua đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh, vì sự phát triển của tỉnh”- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chia sẻ.
An Giang có lợi thế vị trí chiến lược địa kinh tế, địa chính trị, có cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sông và là vùng nông nghiệp đặc hữu với điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, nguồn nước ngọt... mang đến nhiều cơ hội, tiềm năng để tỉnh phát triển trên các trụ cột kinh tế - xã hội (KTXH). Tận dụng tốt lợi thế, tỉnh đang đẩy mạnh công tác quy hoạch, đảm bảo phát triển đô thị bền vững theo hướng từ đô thị xanh đến đô thị thông minh trên cơ sở đảm bảo phát triển hài hòa giữa thành thị và nông thôn.
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, An Giang vẫn dẫn đầu vùng ĐBSCL về tính năng động và tiên phong của chính quyền. Tuy nhiên, với kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) An Giang năm 2023 nằm ngoài "tốp 30" cả nước, tỉnh cần có nhiều động thái hơn để tháo gỡ rào cản, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp (DN).
45 năm xây dựng và phát triển, ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) An Giang đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh, cung cấp kịp thời các luận cứ khoa học phục vụ cho lãnh đạo tỉnh hoạch định các chủ trương, giải pháp, chính sách phát triển các lĩnh vực. Hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ là một trong giải pháp thiết thực, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu công nghệ.
Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang phát động thi đua thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước năm 2024, với nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả, chất lượng, triển khai đồng bộ, sâu rộng trong hệ thống các ngành, địa phương, đơn vị. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp, vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác dân vận và tham gia thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo”.
Báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV cho biết: Tính đến hết năm 2023, Chính phủ đã dành được khoảng 680 nghìn tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới.