Kết quả tìm kiếm cho "tù binh Ukraine"
Kết quả 349 - 360 trong khoảng 1098
Quân đội Nga ở Crimea được cho là đang tích cực chuẩn bị đối phó với cuộc phản công mùa xuân như dự kiến của Ukraine, trong đó Kiev có thể tìm cách chọc thủng phòng tuyến của Moskva ở miền Nam và gây nguy hiểm cho bán đảo chiến lược này.
Trong số những tài liệu của Mỹ bị rò rỉ năm nay, có một thông tin tình báo mật nói về việc lập kế hoạch cho các tình huống bất ngờ vào thời điểm cuộc xung đột ở Ukraine đã xảy ra tròn một năm.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ điều tra vụ cố ý làm rò rỉ các tài liệu mật gần đây cho đến khi tìm ra người phát tán.
Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới, IMF nhận định nền kinh tế thế giới sẽ khó trở lại bắt kịp đà tăng trưởng từng chiếm ưu thế giai đoạn trước 2022, đồng thời hạ dự báo về tăng trưởng toàn cầu.
MiG-31, máy bay vận tải Il-76 và tên lửa 79M6 Kontakt sẽ là những vũ khí chính mà Nga sử dụng để thực hiện nhiệm vụ bắn hạ vệ tinh.
Theo dữ liệu của Bộ Năng lượng Nga, nước này bơm trung bình 1,285 triệu tấn dầu thô mỗi ngày trong tháng 3, tương đương 9,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Như vậy, so với sản lượng 10,1 triệu thùng dầu được bơm mỗi ngày vào tháng 2, sản lượng đã giảm 700.000 thùng.
Ukraine đã tổ chức họp khẩn tại trụ sở của sở chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang nước này nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin quân sự.
Với việc đẩy mạnh cải cách, trong thập kỷ tới, Ngân hàng Thế giới (WB) có thể cấp thêm các khoản tín dụng có tổng trị giá lên tới 50 tỷ USD. Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đưa ra ngày 7/4 trước thềm kỳ họp mùa Xuân thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và WB vào tuần tới.
Theo cơ quan tình báo quân đội Anh, tuyến đường huyết mạch giúp Ukraine tiếp tế cho lực lượng phòng thủ Bakhmut đang đứng trước nguy cơ bị Nga kiểm soát.
Nhà Trắng khẳng định chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã làm tất cả những gì có thể, đồng thời đổ lỗi cho một thỏa thuận đạt được trước đó giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Taliban.
Theo Tổng Giám đốc IMF, mức dự báo tăng trưởng 3% trong 5 năm tới là khá thấp và sẽ là một “đòn giáng mạnh,” khiến các quốc gia có thu nhập thấp càng khó để vực dậy và nghèo đói sẽ gia tăng hơn nữa.
Tình hình lạm phát tăng cao, chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn đang tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Không những vậy, dự báo tình hình thế giới thời gian tới vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần tập trung đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, ngành hàng xuất khẩu để giảm bớt phụ thuộc vào các thị trường, ngành hàng truyền thống và thúc đẩy tiêu dùng trong nước.