Kết quả tìm kiếm cho "tặng 1.800 phần quà Tết"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 236
Mặc dù đã kết thúc vụ thu hoạch quế chính vụ, song những ngày này, bà con các dân tộc xã vùng cao Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (Lào Cai) vẫn chưa hết phấn khởi vì năm vừa qua, nhà nào có quế là nhà đó rủng rỉnh tiền đi chợ, mua sắm đồ dùng, thực phẩm ăn tết.
Đã trở thành thông lệ, cứ vào dịp Tết đến, Xuân về, cả hệ thống chính trị TX. Tân Châu (An Giang) bắt tay vào việc chăm lo cho nhân dân trên địa bàn vui Xuân, đón Tết.
Đợt mưa lũ lịch sử diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm ngoái đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản ở một số tỉnh, thành phố miền trung. Sau hơn ba tháng tập trung khắc phục hậu quả, cuộc sống người dân những nơi mưa lũ đi qua dần ổn định. Không khí Tết Tân Sửu cũng đang bắt đầu rộn lên ở các bản, làng… hứa hẹn một mùa xuân đầm ấm, an vui.
Sau phiên giảm mạnh 20 USD/ounce, giá vàng đã khựng lại bất chấp dòng tiền tiếp tục chảy vào các kênh đầu tư khác.
Năm 2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Thoại Sơn (An Giang) đã tập trung lãnh, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới về phương thức lãnh, chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung, quyết liệt, hiệu quả, bám sát cơ sở.
Xác định những tháng cuối năm là thời điểm “vàng” để các đối tượng buôn lậu gia tăng hoạt động do nhu cầu hàng hóa phục Tết tăng cao, lực lượng chức năng của tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua triển khai và đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả tích cực, được các cấp, ngành và nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.
Khắc ghi lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, huyện Chợ Mới (An Giang) đã xuất hiện nhiều tập thể, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương.
Trải qua 1 năm chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 đầy khó khăn, gom góp thu nhập làm được, người lao động (NLĐ) càng mong mỏi thông tin từ thưởng Tết Nguyên đán. Nhiều doanh nghiệp (DN) đã cố gắng giữ mức thưởng Tết như các năm trước để khuyến khích NLĐ tiếp tục gắn bó với đơn vị. Dù ít hay nhiều, đó vẫn là phần thưởng cuối năm mà mọi người chờ đợi để trang trải cho gia đình đón những ngày đầu năm mới thêm tươm tất, ấm cúng.
Từ nghĩa ban đầu là cây bút ướt, sau đó từ “nhuận bút” chỉ thù lao cho những người sáng tác văn thơ, nhạc họa, làm báo, soạn sách, thậm chí phóng tay tới lĩnh vực ca hát nhằm mục tiêu “chiêu hiền đãi sĩ”. Xung quanh chuyện nhuận bút từ ngày xưa cho đến nay có nhiều câu chuyện lạ.
Năm 2020 đi qua, với những thử thách cũng đang dần khép lại. Xuân mới 2021 đang đến với mọi người mọi nhà, cũng là dịp để mỗi chúng ta đón những may mắn và hanh thông mới. Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) tin rằng, “vận may” không chỉ là sự ngẫu nhiên mà chính là quà ngọt duyên lành, khởi phát từ những hành động chân thành tử tế mỗi ngày.
Nhằm phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 sắp tới, các vùng trồng rau trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã gieo trồng 24.135 ha rau các loại, sản lượng ước tính 780.000 tấn, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2020.
Vào thời điểm này những năm trước, các làng trồng hoa ở TP Đà Nẵng đã rất nhộp nhịp chuẩn bị Tết. Nhưng năm nay vì gặp nhiều khó khăn nên tình hình mua bán tại các vườn hoa Tết ảm đạm, nông dân ngóng chờ thương lái đến đặt hàng.