Kết quả tìm kiếm cho "tỉnh An Giang năm 2024"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8047
Dù sắp xếp tổ chức, thay đổi địa giới hành chính, Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp tỉnh An Giang vẫn duy trì xét xử, giải quyết án thông suốt, không để gián đoạn. Hoạt động tư pháp tiếp tục bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Sáng 8/1, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương do Chính phủ tổ chức.
Với sự thay đổi tiêu chí về quy mô đào tạo, tỷ lệ giảng viên tiến sĩ, số ngành đào tạo tiến sĩ, tỷ lệ nguồn thu từ KH-CN..., đại diện các trường cho rằng quy định mới để một trường ĐH chuyển đổi thành ĐH còn mang tính cơ học, khó khả thi.
Năm 2025 đi vào lịch sử phát triển của đất nước như một dấu mốc đặc biệt quan trọng.
Là giáo viên mầm non, nhưng chị Nguyễn Thị Kim Loan, ngụ xã Long Kiến đã biến con cá lóc quen thuộc của miền quê An Giang thành sản phẩm OCOP 3 sao.
Từ cách dạy truyền thụ sang tổ chức hoạt động học, nhiều lớp học ở An Giang đang đổi khác khi học sinh được đặt vào trung tâm của giờ học. Phương pháp dạy học mới giúp tăng tương tác, khơi dậy hứng thú và từng bước nâng cao chất lượng học tập.
Năm 2025, lực lượng kiểm lâm tỉnh tăng cường tuần tra, phối hợp với các lực lượng bảo vệ rừng. Toàn tỉnh tổ chức hơn 2.900 cuộc tuần tra, phát hiện 60 vụ vi phạm, xử phạt 460 triệu đồng; số vụ, diện tích rừng cháy giảm so với năm 2024.
Chiều 7/1, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, địa phương đã có thông báo về việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô năm 2025 - 2026 gởi các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhân dân trên địa bàn.
Chiều 7/1, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 (phiên họp thứ 18). Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Ngô Công Thức và Lê Trung Hồ.
Giữa Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đá nhiều hơn đất, nơi bữa cơm của bao thế hệ người Mông gắn chặt với cây ngô một vụ, xã Sà Phìn hôm nay đang khoác lên mình một màu xanh khác lạ. Không còn là màu xanh nhạt của ngô non bám đá, mà là sắc xanh mỡ màng của bắp cải, của những luống rau chuyên canh đang từng ngày bén rễ, tươi xanh trên miền đá xám.
Chiều 6/1, Phòng Cảnh sát hình Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc với quy mô lớn đồng thời.
Từ lòng tham và sự xem thường pháp luật, Thạch Thị Tuyết Nhi (SN 1992), ngụ xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau cùng chồng hờ Lê Văn Tình (SN 1993) từng bước trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.