Kết quả tìm kiếm cho "thôn Mỹ Phước"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 667
Anh Phạm Văn Bự (45 tuổi, ngụ ấp Tấn Phú, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) mắc hội chứng đầu to bẩm sinh, nằm một chỗ từ nhỏ và anh Đỗ Văn Phết (36 tuổi, ngụ ấp Trung Phú 5, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) mắc bệnh gút (gout) nặng, tổn thương các khớp, rất đau đớn...
Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”, với sự tham gia của tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.
Đó là hoàn cảnh của bà Phan Thị Bé Ba (ngụ khóm Thị 1, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới) gần 70 tuổi, bệnh tật nhưng phải tảo tần nuôi con tâm trí không bình thường; chị Nguyễn Thị Phước (47 tuổi, ấp Trung Phú 6, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) gia cảnh nghèo khó, không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Chiều 1/7, Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Bình Chánh (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khánh thành cầu Mương Phèn (kênh 7), nối 2 ấp Bình Phước - Bình Thạnh, xã Bình Chánh. Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân đã đến dự.
Huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch (DL) so các địa phương khác ở ĐBSCL, với nhiều di tích lịch sử cấp tỉnh và quốc gia. Có quần thể kiến trúc tôn giáo độc đáo, cùng các làng nghề truyền thống; đặc biệt là, DL tại 3 xã cù lao Giêng, với nét độc đáo của văn hóa tín ngưỡng tôn giáo.
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp và Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) là sự kiện chính trị quan trọng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội, đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029. Qua đó, động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Sáng 20/6, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) Nguyễn Phước Nên đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) các xã: Khánh Hòa, Mỹ Đức, Mỹ Phú và thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo PGHH (18/5 Kỷ Mão – 18/5 Giáp Thìn).
Sáng 20/6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì Lễ trao quyết định đối với 5 cán bộ. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Ngô Hồng Yến tham dự lễ.
Ngay những ngày đầu hè 2024, các cơ sở Đoàn phối hợp với các ban, ngành, địa phương đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động, công trình, phần việc thiết thực gắn với với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị…
Bên cạnh địa thế vùng núi, biên giới, Tri Tôn (tỉnh An Giang) còn là huyện đa tôn giáo, đa dân tộc. Việc xây dựng mối quan hệ giữa các tôn giáo hài hòa, đoàn kết, cùng hướng tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo” đang tạo động lực thúc đẩy huyện Tri Tôn phát triển.
Chiều 5/6, Huyện ủy, UBND huyện Châu Phú tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên, người lao động ở huyện. Bí thư Huyện ủy Châu Phú Nguyễn Phú Tân; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú Thi Hồng Thúy và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên đã tham dự hội nghị.
Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh chủ động phát huy nội lực gắn với thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để nâng cấp, phát triển hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn. Từ đó, tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, đầu tư phát triển sản xuất cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.