Kết quả tìm kiếm cho "tiếp tục đi trộm"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 433
Là những đối tượng lười lao động, Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1992, ngụ ấp 7, xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1991, ngụ khóm Đông An, phường Đông Xuyên, tỉnh An Giang), Trần Văn Pháp (sinh năm 1995, ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long) và Trương Đức Thuận (sinh năm 1976, ngụ khóm Bình Khánh 4, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đã bàn bạc thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản ở địa bàn TP. Long Xuyên và huyện Thoại Sơn, với trị giá tài sản gần 930 triệu đồng.
Nhân dịp 20/11/2022, NXB Phụ nữ Việt Nam giới thiệu 10 cuốn sách nói về nghề giáo, dành cho công tác giảng dạy và tôn vinh người thầy giáo cũng như sự ảnh hưởng của giáo dục đối với xã hội.
Muốn có tiền tiêu xài mà không cần tốn sức lao động, Nguyễn Trọng Nhân (sinh năm 2003, ngụ xã Vọng Đông) và Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1985, ngụ thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) trộm tài sản người khác. Tuy giá trị của tài sản không lớn, nhưng các đối tượng vẫn bị xử phạt tù nhằm răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.
“Là một trong những kênh thông tin quan trọng, thể hiện sự gần gũi, gắn bó giữa lực lượng công an và nhân dân, thời gian qua, công an các phường, xã trên địa bàn TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”- thượng tá Nguyễn Công Thành, Trưởng Công an TP. Châu Đốc cho biết.
Sau khi nhậu cùng Trần Hải Đông (sinh năm 1994), Nguyễn Văn Phương (Tý câm, sinh năm 1986, cùng ngụ phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã dùng khúc gỗ gây thương tích nặng cho Đông. Một phiên tòa đặc biệt diễn ra, bởi bị cáo phải nhờ một người có chuyên môn “phiên dịch”.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng), đơn vị đã làm rõ 5 đối tượng lợi dụng mưa lũ để trộm cắp hàng chục chiếc điện thoại di động tại cửa hàng Điện Máy Xanh (đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đêm 14/10.
Cuối tháng 3/2021, Hồ Văn Hiếu (sinh năm 1985, ngụ xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) bị Tòa án nhân dân huyện Phú Tân xử phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong hình phạt, giữa tháng 9/2021, vừa trở về địa phương thì Hiếu cấu kết với nhiều đối tượng lạ, rủ rê lôi kéo Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1984) và Nguyễn Chí Hải (sinh năm 1999, ngụ cùng xã Vĩnh Xương) tổ chức đưa người Trung Quốc sang Campuchia trái phép.
Tình trạng một số thanh niên sử dụng hung khí “giải quyết mâu thuẫn” vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người khác. Người gây án chỉ thỏa mãn hư danh “chịu chơi” được ít phút, rồi phải trả giá bằng mất tự do.
Những năm qua, huyện Châu Thành thực hiện hiệu quả diễn đàn “Lắng nghe dân nói” và mô hình “Đi tận ngõ, gõ từng nhà”, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân và giúp dân tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao đời sống người dân. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được quan tâm, giải quyết kịp thời. Từ đó, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước.
Nghe bạn gọi điện thoại nhờ đến hỗ trợ sau khi bị một nhóm thanh, thiếu niên đuổi đánh, Ngô Đức Quý (sinh năm 2003, ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) liền “xông pha” giúp. Tuy nhiên, Quý tấn công nhầm người bạn cùng phe làm nạn nhân tử vong.
Đang đi bộ sang biên giới trái phép bằng đường mòn, Huon Ban (Chau Sóc Banh, Bal, Sa Kun, sinh năm 1988, ngụ tỉnh Preak Shihanouk, Vương quốc Campuchia) thấy Sok (bạn chơi bài bạc chung, sống tại tỉnh Takeo) vác bao cần sa nặng nên mở lời phụ giúp. Bị lực lượng chức năng phát hiện, Sok nhanh chân tẩu thoát, bỏ lại Ban cùng tang vật.
Thời gian qua, Công an TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) triển khai nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương