Đâm nhầm bạn khi hỗn chiến

21/09/2022 - 07:04

 - Nghe bạn gọi điện thoại nhờ đến hỗ trợ sau khi bị một nhóm thanh, thiếu niên đuổi đánh, Ngô Đức Quý (sinh năm 2003, ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) liền “xông pha” giúp. Tuy nhiên, Quý tấn công nhầm người bạn cùng phe làm nạn nhân tử vong.

Các bị cáo nghe tuyên án

Khoảng 10 giờ 10 phút ngày 20/6/2021, nhóm 6 người, gồm: Đỗ Hữu Thành (sinh năm 2002), Nguyễn Nhựt Hào (sinh năm 2003), Trần Thanh Sang (sinh năm 2000), Đỗ Út Ly (sinh năm 2006), cùng ngụ xã Mỹ Hòa Hưng; Trương Thái Hòa (sinh năm 2003) và Trần Huy (sinh năm 1985), cùng ngụ phường Mỹ Bình (TP. Long Xuyên) tổ chức uống bia tại công viên 8/3 (phường Mỹ Bình).

Khoảng 25 phút sau, Hòa phát hiện một nhóm đối tượng 10 người, gồm: Lê Thanh Hoàng (sinh năm 2004, ngụ phường Mỹ Xuyên), Nguyễn Hiệp Sĩ (sinh năm 2003), Nguyễn Trần Thanh Tú (sinh năm 2003), Hà Văn Tâm (sinh năm 2002), Huỳnh Thị Kim Hân (sinh năm 2006), Đặng Thị Ngọc Hân (sinh năm 2006), cùng ngụ phường Mỹ Bình; Trần Minh Thịnh (sinh năm 2003), Phạm Bá Đương (sinh năm 2007), cùng ngụ phường Mỹ Hòa; Trương Thanh Thọ (sinh năm 2005, ngụ phường Mỹ Xuyên); Nguyễn Minh Hào (sinh năm 2006, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) đang đập máy bán nước giải khát tự động để lấy trộm nước uống.

Thấy vậy, Hòa lấy điện thoại di động ghi hình sự việc. Được mọi người trong nhóm can ngăn, Hòa cất điện thoại và tiếp tục uống bia. Đến khoảng 10 giờ 43 phút cùng ngày, Hoàng cho rằng Hòa dùng điện thoại ghi hình để báo công an, nên rủ cả nhóm: “Tụi nó có quay không, nếu có thì đánh”, cả nhóm gật đầu đồng ý. Gần đến nơi, Hoàng dừng lại để thống nhất với nhóm một lần nữa, xem có cùng nhau đánh nhóm của Hòa không. Có 8 thanh niên thống nhất, riêng Kim Hân và Ngọc Hân không tham gia.

Khi ấy, Đương dùng chân đạp vào lưng, dùng đoạn cây tre khô đánh vào vùng đầu Nguyễn Nhựt Hào; tiếp tục dùng nón bảo hiểm ném, vô tình trúng vào mặt Hòa. Tú dùng dây thắt lưng đánh vào tai phải của Trần Thanh Sang; đánh khoảng 3-4 cái vào vùng trán, tay của Huy. Thọ cầm dao bấm bằng kim loại đâm Nguyễn Nhựt Hào, Hòa và Huy. Hoàng cầm dao bấm bằng kim loại đâm vào bả vai phải, dùng chân phải đạp trúng vào hông của Hào. Sĩ và Thịnh dùng dây thắt lưng đánh Hòa.

Đến khoảng 10 giờ 50 phút, sau khi đánh xong, nhóm của Hoàng đi về khu vực bờ kè Nguyễn Du. Hoàng ném bỏ 2 cây dao sử dụng làm hung khí xuống sông. Còn nhóm của Hòa ở lại công viên 8/3 chờ kêu xe đưa đi cấp cứu, do Hòa, Nguyễn Nhựt Hào và Huy bị thương. Riêng Thành bỏ chạy, gọi điện thoại cho Ngô Đức Quý (sinh năm 2003, ngụ phường Mỹ Bình), nhờ “chi viện”.

Lúc này, Quý đang ngồi chơi cùng với 6 người, có Nguyễn Dương Khang (sinh năm 2001), Võ Phước Sang (sinh năm 2005), cùng ngụ phường Mỹ Bình; Phạm Thái Nguyên (sinh năm 2001, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng), rủ cả nhóm giúp Thành. Trước khi đi, Quý lấy cây dao bấm dài ở nhà Võ Phước Sang bỏ vào túi quần. Khi đến công viên 8/3, không thấy ai nên Quý gọi điện thoại cho Thành. Thành nói đang ở cầu Hoàng Diệu, nên Quý kêu Khang chạy đến rước. Đến đoạn giữa đường Đinh Tiên Hoàng, nhìn vào công viên thấy có khoảng 4 thanh niên, Thành kêu Khang dừng xe lại, nói: “Mấy thằng nó kìa”, đồng thời xuống xe chạy vào công viên đuổi đánh Hòa, Nguyễn Nhựt Hào, Huy, Trần Thanh Sang, làm tất cả bỏ chạy.

Hòa không may bị Quý dùng dao đâm nhiều nhát trúng vào người. Cùng lúc này, mọi người truy hô, Quý mới biết đâm nhầm bạn nên cùng nhóm bỏ về nhà Võ Phước Sang. Sau đó, Quý quay lại thì thấy Hòa bị thương nặng, cùng Thành đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến 2 giờ 30 phút sáng 21/6/2021, Hòa tử vong. Cùng ngày, Quý đến Công an phường Mỹ Bình đầu thú. Căn cứ kết quả giám định pháp y, Hòa tử vong do suy tuần hoàn không hồi phục vì vết thương thấu ngực gây thủng phổi, thủng gan.

Kết thúc quá trình điều tra, 10 đối tượng liên quan vụ án (gồm: Quý, Tú, Hoàng, Sĩ, Tâm, Thịnh, Thành, Võ Phước Sang, Nguyên và Khang) bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa xét xử sơ thẩm công khai. Hành vi tụ tập băng nhóm, mang hung khí nguy hiểm đánh nhau của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định xử phạt bị cáo Quý 20 năm tù về tội “Giết người”; Hoàng và Sĩ mỗi bị cáo 4 năm tù; Tâm 3 năm tù, Thịnh 2,5 năm tù, Tú 2 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo Thành nhận 1,5 năm tù nhưng hưởng án treo và thử thách 3 năm, Nguyên và Khang bị xử phạt 1,5 năm cải tạo không giam giữ, Võ Phước Sang bị xử phạt 1 năm cải tạo không giam giữ cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

NGUYỄN HƯNG