Kết quả tìm kiếm cho "trao 70 suất học bổng"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 91
Là xã vùng sâu của huyện Phú Tân (An Giang), do vậy việc tập hợp, vận động phụ nữ tham gia các phong trào ở xã Phú Xuân có những khó khăn nhất định. Để thu hút và phát triển hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đã nghiên cứu, tìm tòi những mô hình hay, phù hợp với lợi ích cho chị em phụ nữ, có tính hiệu quả cao và sức lan tỏa, nhằm góp phần cổ vũ họ vươn lên, vượt khó thoát nghèo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Hàng trăm quán ăn Việt Nam đang bán phở ở thủ đô Moscow của LB Nga, khi món ăn này ngày càng được ưa chuộng. Dù vậy, kinh doanh ẩm thực truyền thống không phải là bài toán dễ. Để thương hiệu phở Việt ngày càng nổi tiếng, cần đến sự chung sức của cả cộng đồng.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa kêu gọi, động viên 155 học sinh, sinh viên nhận học bổng Vừ A Dính tiếp tục nỗ lực, cố gắng học tập để xứng đáng với niềm mong mỏi của cha mẹ, thầy cô.
Phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy tài năng, trí tuệ, sáng kiến, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.
Chỉ cần thay đổi về cách chọn lựa loại giống, thay đổi thói quen sạ dày, lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), xài nhiều nước… là nông dân đã tiết kiệm được nhiều chi phí, gia tăng lợi nhuận. Lâu dài hơn, đó còn là cách bảo vệ sức khỏe, canh tác thân thiện và bền vững hơn với môi trường.
Sáng 25-11, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính - Văn phòng phía Nam và Câu lạc bộ “Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu” trao 150 suất học bổng cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số và con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.
Hầu hết nạn nhân chất độc da cam/dioxin đều gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, họ còn mắc các bệnh nghiêm trọng, sức khỏe giảm sút rất nhiều... Việc vận động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam/dioxin không chỉ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, mà còn góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ra đời đã giúp các tỉnh có đường biên giới như An Giang có thêm điều kiện chăm lo đời sống người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái tuyến biên giới tiếp cận các hỗ trợ sinh kế, nâng cao môi trường sống, phát huy vai trò nữ giới. Qua 3 năm thực hiện chương trình với sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 3 tỉnh: An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã có nhiều hoạt động ý nghĩa.
Dẫn chiếc xe đạp màu hồng mới toanh bước ra hội trường, em Ngọc Tú (học sinh lớp 7, Trường THCS Vọng Thê, Thoại Sơn, An Giang) xúc động: “Đây là chiếc xe đạp mới đầu tiên em được chạy. Từ nay, chiếc xe này sẽ đưa em đến trường hàng ngày, giúp em băng qua con đường nắng bụi hay mưa phùn nhanh nhất!”. Đó là một trong số rất nhiều niềm vui khi các em được “Tiếp sức đến trường” vào những ngày đầu năm học mới 2020-2021.
Bước vào tháng 7 (âm lịch), gian hàng bánh trung thu được dựng lên ở các tuyến đường nội ô. Trẻ con phố thị nhìn thấy “dấu hiệu” ấy, biết mùa Trung thu gần kề. Nhưng đối với đám trẻ ở làng quê, phum sóc, Trung thu là cái gì đó rất xa xôi. Vậy nên, người lớn phải mang không khí “trăng rằm tháng tám” về thật gần, để các em ghi vào ký ức của mình.
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang cho biết, từ năm 2010 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã vận động các nguồn tài trợ trong và ngoài tỉnh số tiền gần 900 triệu đồng; tổ chức trao tặng 657 suất học bổng, cấp phát 21.600 quyển tập, 10.200 cây viết, 92 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Dù đã rời bục giảng nhưng những hội viên của Hội Cựu giáo chức huyện Thoại Sơn vẫn tiếp tục chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, khuyến học- khuyến tài. Tất cả hoạt động của hội đều hướng tới mục tiêu sống vui, sống khỏe, sống có ích vì cộng đồng.