Kết quả tìm kiếm cho "vì sự tiến bộ của phụ nữ"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 87
Mặc dù thừa nhận tỷ lệ nữ ở Việt Nam tham gia vào các vị trí chủ chốt cao hơn nhiều nước tiến bộ trên thế giới nhưng nhiều thế lực thù địch, chống phá vẫn xuyên tạc rằng, phụ nữ Việt Nam bị đối xử bất công, bị chèn ép xuống đáy xã hội. Thực tế chỉ ra rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia tôn trọng quyền bình đẳng giới, không ngừng dành sự quan tâm vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tạo môi trường, điều kiện để phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo.
Sáng 7/3, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt và đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ nữ năm 2023.
Ngày nay, thế giới đang phát triển với tốc độ "số hóa" nhanh chưa từng có, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã trở thành chất "xúc tác" thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn. Chỉ trong hai thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, số người kết nối internet trên khắp thế giới đã gia tăng từ 350 triệu lên hơn 4 tỷ và số người sử dụng điện thoại di động cũng tăng từ 750 triệu lên hơn 5 tỷ người.
Gắn với các nội dung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động (NLĐ), các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện nhiều hoạt động phong phú, hướng đến Ngày quốc tế Phụ nữ (8/3). Các nội dung được lồng ghép vừa giáo dục nâng cao ý thức, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nữ đoàn viên, NLĐ tham gia, tăng cường sự giao lưu, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công tác.
UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch 58/KH-UBND, ngày 2/2/2023 thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) và bình đẳng giới (BĐG) năm 2023. Trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác truyền thông, các cấp lãnh đạo và các nhóm đối tượng trẻ, nam giới; nâng cao năng lực thực hiện công tác BĐG; cung cấp dịch vụ BĐG, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới…
Công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới các cấp, ngành được củng cố, kiện toàn. Từ đó, nhận thức về vai trò, vị trí phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng lên. Ngày càng nhiều phụ nữ tự tin khẳng định mình trong đời sống xã hội; trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, đời sống vật chất và tinh thần thay đổi tích cực.
Năm qua, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình được các cấp, ngành tập trung thực hiện, đạt nhiều kết quả. Toàn tỉnh An Giang tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch 253/KH-UBND, ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (giai đoạn 2021-2025).
An Giang có đường biên giới gần 100km, giáp tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia); có 18 xã giáp biên. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển 2 tỉnh Kandal, Takeo đã có nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ cùng phát triển.
Chiều 24/11, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017-2021 giữa Hội LHPN tỉnh An Giang và Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển 2 tỉnh Takeo, Kandal, để đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2017-2021 và ký kết chương trình hoạt động hợp tác trong giai đoạn tới.
An sinh xã hội và bình đẳng giới là vấn đề được Đảng, nhà nước rất quan tâm, với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực. Thực hiện chủ trương đó, thời gian qua, An Giang đã triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, vì sự phát triển của phụ nữ.
Sáng 15/11, tại huyện Chợ Mới, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động ra quân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan đã đến dự.