Kết quả tìm kiếm cho "vùng xanh"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 430
Stress, thậm chí rối loạn tâm thần, là nhóm bệnh cần xem như một dạng hậu COVID-19, bên cạnh các triệu chứng thực thể khiến một số F0 "khỏi bệnh nhưng chưa thấy khỏe"
Tính từ 16 giờ ngày 7-1 đến 16 giờ ngày 8-1, Việt Nam ghi nhận 16.553 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong ngày có 240 ca tử vong.
UBND TP HCM vừa có thông báo khẩn về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. Hiện TP HCM có 18/22 địa phương đạt cấp độ 1 - vùng xanh; 4/22 địa phương ở cấp độ 2 - vùng vàng
Chiều 6-1, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp với lãnh đạo 15 xã, thị trấn đánh giá 7 tuần thực hiện cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà, triển khai văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về ứng phó với biến chủng Omicron
Trong 2 ngày nghỉ đầu tiên của năm 2022, lượng khách du lịch nội địa đến TP Hồ Chí Minh tăng mạnh. Các doanh nghiệp du lịch TP Hồ Chí Minh kỳ vọng năm 2022, du lịch nội địa sẽ khôi phục mạnh mẽ và khởi sắc hơn.
Đồng hành thực hiện thiết lập đưa huyện Tri Tôn thành “vùng xanh”, Điện lực Tri Tôn - Công ty Điện lực An Giang cũng cùng chung tay phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức, trong đó thường xuyên tổ chức test nhanh để kiểm tra theo dõi sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên (CB-CNV) là việc làm điển hình.
Ngày 21-12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Châu Đốc tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phòng, chống dịch của thành phố thời gian tới. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị.
Sau thời gian dài chỉ bán mang về, từ ngày 20-12, hàng quán kinh doanh ăn uống trên địa bàn tỉnh An Giang được phép phục vụ tại quán (ngoại trừ bia, rượu) với quy mô 50% công suất và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận ở các địa phương, người dân chấp hành quy định, thực hiện thông điệp “5K”, đảm bảo khoảng cách an toàn, không chủ quan trước dịch bệnh...
Năm 2021 là khoảng thời gian khó khăn chưa từng có đối với ngành du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Nam Bộ nói riêng. Một số địa phương là trọng điểm du lịch của vùng và cả nước đã trở thành “điểm nóng” của dịch COVID-19, phải thực hiện giãn cách kéo dài.
Các lực lượng an ninh Iraq cho biết rạng sáng 19-12, hai quả tên lửa Katyusha đã nhắm tới Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad - nơi có trụ sở của đại sứ quán Mỹ.
Dịch bệnh COVID-19 đã lấy đi gần như toàn bộ thành quả mà các doanh nghiệp du lịch (DL) gầy dựng trong hàng chục năm qua. Việc bao phủ vaccine là yếu tố quan trọng để dần phục hồi ngành "công nghiệp không khói". Trước mắt, có thể triển khai mô hình DL “không chạm” để thích ứng dần.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 14-12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 271.272.003 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 5.332.221 người không qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục là trên 243,9 triệu người.