Kết quả tìm kiếm cho "vắc xin cúm mùa"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 81
Vaccine được nuôi cấy trong trứng gà có thể phải cân nhắc khi tiêm cho người dị ứng với trứng ở mức độ rất nghiêm trọng.
Thời tiết nắng nóng và oi bức khiến không chỉ người lớn mệt mỏi, uể oải, chóng mặt… mà còn gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm ở trẻ em.
Mùa hè nắng nóng là thời điểm trẻ dễ mắc nhiều bệnh từ nặng đến nhẹ. Phụ huynh cần có những biện pháp phòng, chống bệnh mùa nắng đồng thời cả những kĩ năng chăm sóc tại nhà để giúp con vượt qua “mùa bệnh”.
Đậu mùa khỉ là một bệnh nhiễm virus mới bùng phát trong thời gian gần đây, có một số đặc điểm giống với Covid-19.
18 người được tiêm virus SARS-CoV-2 vào mũi nhưng vẫn khỏe mạnh sau 17 ngày.
Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cuối tuần vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương chuẩn bị triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Với tốc độ tiêm phủ vắc-xin nhanh, hiệu quả và kinh nghiệm ứng phó với đại dịch Covid-19, Việt Nam có cơ sở để tự tin nối lại các hoạt động văn hóa, du lịch đáp ứng đời sống tinh thần, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.
Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho rằng, chưa thể nhận định COVID-19 giống như cúm mùa hay các bệnh lý thông thường.
Sau khi số lượng người mắc Covid-19 giảm được ít ngày thì ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, số ca mắc mới lại đang tăng cao. Dự báo số ca mắc mới sẽ còn tăng, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương nâng mức cảnh giác lên cao nhất để có những biện pháp ứng phó phù hợp.
Chính phủ Hàn Quốc xem xét phương án ứng phó dịch Covid-19 giống như ứng phó cúm mùa. Theo giới chức y tế Hàn Quốc, số ca bệnh nặng và tử vong do biến thể Omicron gây ra thấp hơn nhiều so với biến thể Delta. Nếu xu hướng này tiếp tục duy trì, Hàn Quốc sẽ xem xét nới lỏng biện pháp phòng dịch và tái khởi động lộ trình khôi phục cuộc sống thường nhật. Điều tra dịch tễ sẽ thay đổi theo hướng bệnh nhân tự báo cáo lịch trình di chuyển và đối tượng tiếp xúc gần.
Bộ Y tế nhận định dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát với số ca mắc mới, chuyển nặng, tử vong có xu hướng giảm. Tuy nhiên, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca nhiễm sau dịp Tết Nguyên đán.
Sáng 28-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 101/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội đầu năm 2022.