Kết quả tìm kiếm cho "viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh"

Kết quả 73 - 84 trong khoảng 163

  • Lãnh đạo tỉnh An Giang viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

    Lãnh đạo tỉnh An Giang viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7  

    26-07-2022 07:34:00

    Sáng 26/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022).

  • Tháng 7 - tri ân và tưởng nhớ

    Tháng 7 - tri ân và tưởng nhớ

    26-07-2022 07:02:31

    Chiến tranh đã lùi xa, đất nước hòa bình và đang vươn mình phát triển. Nhưng những đau thương, mất mát do chiến tranh để lại thì không gì bù đắp được. Với lòng biết ơn, sự kính trọng, ngày 27/7 hàng năm, đồng bào cả nước cùng tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã chiến đấu quên mình và các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”… Họ đã hy sinh vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai của đất nước.

  • An Giang: Cải táng 68 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh

    An Giang: Cải táng 68 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh  

    25-07-2022 12:18:52

    Sáng 25/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên), UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ cải táng 68 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước, do Đội K90 (Quân khu 9) và Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) quy tập, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

  • An Giang chăm lo người có công với cách mạng là sự tri ân, trách nhiệm, nghĩa tình

    An Giang chăm lo người có công với cách mạng là sự tri ân, trách nhiệm, nghĩa tình

    25-07-2022 04:11:03

    “Đền ơn đáp nghĩa” là một trong những hoạt động thường xuyên thể hiện tình cảm, trách nhiệm của xã hội và là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp, UBMTTQVN và các đoàn thể, công tác chăm sóc đời sống người có công với cách mạng nói chung và chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ nói riêng ở tỉnh An Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực.

  • Về nơi hội tụ ý Đảng, lòng dân

    Về nơi hội tụ ý Đảng, lòng dân

    21-07-2022 07:48:34

    Về Thủ đô, vào Lăng viếng Bác, đối với mỗi người dân Việt Nam như một nhu cầu tình cảm, một phong tục tập quán mới, một sinh hoạt truyền thống biết ơn cội nguồn, hướng về gốc rễ trong hành trình phát triển đất nước. Trong bối cảnh đất nước hội nhập, mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế, số lượng người nước ngoài đến Việt Nam ngày càng tăng.

  • Lời tri ân của hậu bối

    Lời tri ân của hậu bối

    21-07-2022 07:51:49

    “Uống nước nhớ nguồn”,“Ăn quả nhớ người trồng cây” là truyền thống quý báu tri ân người có công của dân tộc, càng tỏa sáng trong tháng 7 thiêng liêng, thông qua kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Rất nhiều hoạt động được tổ chức, nhắc nhở thế hệ sau một lòng ghi tạc niềm biết ơn với tiền nhân.

  • Quân ủy Trung ương dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách tại An Giang

    Quân ủy Trung ương dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách tại An Giang

    09-07-2022 11:34:08

    Sáng 9/7, đoàn công tác Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng), do thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

  • Vệ sinh và thay hoa, lọ hoa ở các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Giang

    Vệ sinh và thay hoa, lọ hoa ở các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Giang

    29-06-2022 10:30:41

    Sáng 29/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel chi nhánh An Giang tổ chức lễ viếng, dâng hương, vệ sinh và thay hoa, lọ hoa ở các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Giang.

  • Chuỗi hoạt động chăm lo cho người có công

    Chuỗi hoạt động chăm lo cho người có công

    23-06-2022 07:39:54

    Các nội dung hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) năm nay được thực hiện ngay từ đầu năm nhằm phát huy truyền thống cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây” của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang.

  • Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

    Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

    31-05-2022 14:01:48

    Ngày 31/5, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

  • An Giang thực hiện công tác chăm lo cho người có công

    An Giang thực hiện công tác chăm lo cho người có công

    30-05-2022 11:00:30

    An Giang là tỉnh được đánh giá thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, thể hiện sự tri ân, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các thế hệ anh hùng, liệt sĩ, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

  • Tuổi trẻ An Giang phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

    Tuổi trẻ An Giang phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” 

    30-04-2022 13:00:00

    Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), sáng 30/4, Tỉnh đoàn An Giang đã tổ chức lễ viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.