Kết quả tìm kiếm cho "vovinam"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 222
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã kí quyết định công bố danh mục hơn 30 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam. Đây sẽ là cơ hội để các địa phương nâng tầm giá trị di sản, giúp đồng bào có thêm động lực, 'biến di sản thành tài sản', vừa bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển sản phẩm du lịch...
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, đêm 6/11 tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở thủ đô Paris của Pháp, các đại sứ, đại diện các nước bên cạnh tổ chức này của Liên hợp quốc (LHQ) đã có dịp thưởng thức một bữa tiệc đậm màu sắc văn hóa Việt Nam, gồm âm nhạc dân tộc, múa rồng và võ thuật cổ truyền, tranh dân gian và ẩm thực truyền thống.
Kết thúc Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023, đoàn thể thao An Giang bảo vệ thành công vị trí hạng nhất toàn đoàn, với 91 huy chương vàng (HCV), 77 huy chương bạc (HCB), 67 huy chương đồng (HCĐ). Đây là lần thứ 9, đoàn thể thao An Giang giành vị trí nhất toàn đoàn qua 9 lần diễn ra đại hội.
Chiều 25/10, Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX- Hậu Giang năm 2023 đã bế mạc.
Tập võ là môn thể giao giúp rèn luyện và tăng cường sức khỏe; thư giãn đầu óc, kết nối bạn bè… Loại hình thể thao này còn giúp định hình về tính cách, tinh thần thượng võ, nâng cao tính kỷ luật, kiên trì, chịu khó, tránh xa những trò chơi không lành mạnh...
Tối 10/10, tại thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1968 - 2023) và đón nhận Bằng Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang". Lễ hội diễn ra từ ngày 10 - 12/10, tức ngày 26 - 28/8 âm lịch.
Bên cạnh tập trung đầu tư cho các vận động viên (VĐV) trọng điểm, chú trọng những môn thể thao của chương trình Olympic, Asiad, ngành thể thao tỉnh vẫn duy trì, phát triển tốt các môn võ thuật. Bởi, võ thuật vẫn là “mỏ vàng”của thể thao An Giang khi đóng góp nhiều thành tích tại các giải trong nước, khu vực và quốc tế…
Với những hoạt động thể thao (TDTT) trên địa bàn TP. Châu Đốc đã đi sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, ý thức rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao sức khỏe, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.
Đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao An Giang tạm xếp hạng nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023, với 89 huy chương vàng (HCV), 71 huy chương bạc (HCB) và 64 huy chương đồng (HCĐ), hơn đơn vị xếp thứ 2 là TP. Cần Thơ 27 HCV.
Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh An Giang Đặng Anh Kiệt cho biết, đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao An Giang đang tạm xếp hạng nhất toàn đoàn Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023, với 89 Huy chương vàng, 71 Huy chương bạc và 64 Huy chương đồng, hơn đơn vị xếp thứ 2 là TP. Cần Thơ 27 Huy chương vàng.
Vovinam (Việt võ đạo) là môn võ truyền thống lâu đời, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia tập luyện. Không ồn ào, náo nhiệt, nép mình bên khoảng trống nhỏ của Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), dưới ánh đèn thiếu sáng, vài tấm thảm, thầy trò lớp võ Vovinam vẫn miệt mài tập luyện.
Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) phát triển rộng khắp ở địa bàn dân cư, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Qua đó, rèn luyện ý thức bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.