Kết quả tìm kiếm cho "xúi giục người khác"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 85
Người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện có thể bị phạt cao nhất tới 40 triệu đồng
Kể từ 1-1-2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực với nhiều quy định cấm sẽ tác động mạnh đến hàng triệu người dân. Cùng đó, mức phạt với lái xe sử dụng rượu, bia cũng được đề xuất ở mức "kỷ lục".
Từ ngày 1-1-2020, sáu Luật quan trọng bao gồm: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019; Luật Thi hành án hình sự 2019; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi 2019); Luật Chăn nuôi 2018; Luật Đầu tư công 2019 và Luật Trồng trọt 2018 sẽ có hiệu lực.
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2020 nhằm giảm thiểu những tác hại của rượu, bia tác động đến đời sống cộng đồng. Để chấp hành luật nghiêm minh, nhiều người dân đã nhanh chóng tìm hiểu những quy định cụ thể và có sự điều chỉnh hành vi, thói quen phù hợp với quy định của pháp luật.
Một trong 7 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 là Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019. Đây cũng là một trong những luật chứa những quy định tác động mạnh tới đông đảo người dân.
Sáng 4-7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.
Tuổi còn trẻ, Danh Hiếu (sinh năm 2001, tạm trú khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên) và Phan Văn Sang (sinh năm 2002, tạm trú khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) lại dở dang việc học hành, không nghề nghiệp. Đáng buồn hơn, cả 2 trở thành những “kẻ cướp” khi tuổi đời chưa tròn 18.
Ma túy là đầu vào của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Giải quyết được vấn đề ma túy là thực hiện được nhiệm vụ căn bản, cốt lõi, đảm bảo vững chắc cho tình hình an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. “Cuộc chiến” ấy rất cần sự đồng tâm hiệp lực, phối hợp chặt chẽ của toàn xã hội, chứ không phải trách nhiệm của riêng ai.
Bà Nguyễn Ngọc Lệ (ngụ ấp Phú An, thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn) gửi đơn đến Báo An Giang, nhờ can thiệp việc bị người khác xâm phạm mồ mả gia đình.
Học đến cấp III, nhưng Đào Thiện Phúc (sinh năm 1985, ngụ ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, Chợ Mới) không tích cực lao động, vướng vào ma túy. Sau khi bị chính quyền địa phương xử lý không bao lâu, Phúc lôi kéo vợ (Nguyễn Thị Bé Thơ, sinh năm 1995) cùng phạm pháp.
Về Bảy Núi, hỏi ông Chau Pi hầu như ai cũng biết, bởi ông là tay “nài” bò nổi tiếng nhất vùng, với nhiều kinh nghiệm cùng nhiều giải thưởng lớn, nhỏ từ các giải đua bò. Để đạt đẳng cấp như "cua-rơ" đua bò không chỉ cực kỳ hiếm, mà còn đòi hỏi bản thân tay “nài” phải có bản lĩnh, khả năng điều khiển và niềm đam mê cùng sự mạo hiểm…
Bên cạnh những thuận lợi, chuyển biến tích cực các mặt của đời sống, năm 2018 còn tồn tại nhiều mối lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp...