Kết quả tìm kiếm cho "zalo"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 995
Càng gần đến thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo diễn biến càng phức tạp, nhất là hoạt động chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo trái phép.
Kẻ mạo danh công đưa ra những hành vi phạm tội không có thực đối với các nạn nhân nhưng người bị hại vẫn tin, dẫn đến việc một giáo viên tiểu học bị lừa hơn 3 tỷ đồng hay vị giáo sư 83 tuổi cũng để mất 750 triệu.
Gần đến lễ Noel, thị trường đồ trang trí phục vụ Giáng sinh, như: Cây thông, ông già Noel, dây kim tuyến, trái châu, các loại quà tặng… càng trở nên sôi động, đặc biệt tại các siêu thị, nhà sách, cửa hàng lưu niệm. Theo đánh giá của khách hàng, các sản phẩm năm nay khá đa dạng, phong phú với nhiều chủng loại.
Chặn đứng “dòng chảy” hàng gian, hàng giả An Giang có đường biên giới dài gần 100km, có nhiều sông, kênh, rạch lẫn đường mòn, lối mở tự phát. Đây là điều kiện để các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng qua biên giới.
Thời gian gần đây, xảy ra tình trạng các đối tượng thực hiện các cuộc gọi đến người dân tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi và mời người dân tham gia các hội, nhóm, các khóa học đầu tư chứng khoán. Sau đó, lừa đảo tiền của nạn nhân.
Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Xích (sinh năm 1990, cư trú thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tiến sĩ “dỏm” sử dụng nhiều tên, tài khoản mạng xã hội khác nhau để gọi điện, nhắn tin tạo dựng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng của người đàn ông ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
Sáng 30/11, Hội Đông y tỉnh An Giang tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học- công nghệ, chuyển đổi số trong công tác phát triển nền đông y và Hội Đông y tỉnh An Giang.
Ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi ngày, do Nguyễn Thanh Phúc (sinh năm 1980, thường trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) cầm đầu.
Người tiêu dùng có nhu cầu mua món hàng từ nhỏ đến lớn đều ghé chợ truyền thống và thói quen đi chợ được xem là nét văn hóa đặc trưng của phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, thói quen ấy đang thay đổi dần.
Lê Danh Tạo cùng đồng bọn trực tiếp đặt vấn đề với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông xin được tạo điều kiện, bỏ qua các lỗi hoặc xử lý nhẹ các lỗi mà các lái xe mắc phải.
Nhiều số liệu đang cho thấy, các nền tảng Việt hoàn toàn không thua kém nền tảng nước ngoài. Nền tảng số nội chính là lời giải cho bài toán chuyển đổi số Việt Nam.