Chặn đứng “dòng chảy” hàng gian, hàng giả

08/12/2023 - 07:12

 - Chặn đứng “dòng chảy” hàng gian, hàng giả
An Giang có đường biên giới dài gần 100km, có nhiều sông, kênh, rạch lẫn đường mòn, lối mở tự phát. Đây là điều kiện để các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng qua biên giới.

Nhiều thủ đoạn “lách” luật

Hàng nhập lậu tập kết phía giáp biên Campuchia, vận chuyển bằng xuồng nhỏ về các kho hàng, sau đó được vận chuyển sâu vào nội địa để tiêu thụ. Thủ đoạn của tội phạm buôn lậu ngày càng tinh vi. Chúng thành lập doanh nghiệp “ma”, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng nhập lậu. Một số cơ sở kinh doanh thu mua hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo nhãn mác từ địa bàn khác, sau đó thuê phương tiện vận chuyển về địa bàn An Giang để tiêu thụ hoặc xuất sang Campuchia.

Điển hình, rạng sáng 24/4/2023, tại khu vực bến phà An Hòa (bờ phường Mỹ Long), Công an TP. Long Xuyên phát hiện Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1979, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) điều khiển xe gắn máy biển số 25B1-029.12, đang đậu trên phà, có nhiều thùng giấy và túi xách, nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Khi kiểm tra, bên trong chứa 2.600 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại. Nam bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc

Khi hoạt động thương mại điện tử trở nên phổ biến, các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, Tiktok… chạy quảng cáo, chụp ảnh sản phẩm bằng công nghệ, chỉ dẫn địa chỉ bán hàng chung chung, không rõ ràng; trao đổi qua hộp thư kín, tin nhắn, phát trực tiếp (livestream). Chúng còn đăng bài quảng cáo về hàng hóa không đúng với bản chất của hàng hóa, sử dụng nhà ở, thuê phòng trọ làm kho chứa hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng… gây khó khăn cho công tác kiểm tra của lực lượng chức năng. Với sự phát triển của dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế, dịch vụ giao nhận hàng tại nhà với đội ngũ shipper đông đảo, các đối tượng lợi dụng để đưa hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng vào kho chứa bưu kiện, bưu phẩm. Đây là ranh giới không rõ ràng cho việc xác định trách nhiệm của chủ thể đối với hàng hóa vi phạm.

Mặt khác, tình trạng buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu vẫn còn diễn ra, nhưng mang tính chất nhỏ lẻ. Hộ kinh doanh thường trưng bày lẫn lộn hàng giả, hàng thật với nhau, lợi dụng tâm lý ham rẻ để đánh lừa người tiêu dùng. Mặt hàng nổi lên thời gian qua là: Phân bón, phụ gia, phụ tùng môtô, nhớt... Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng chức năng khởi tố 2 vụ, 1 bị can liên quan hành vi sản xuất phụ gia thực phẩm giả, phân bón giả tại huyện Phú Tân và TP. Long Xuyên.

Tăng cường tuyên truyền, xử lý

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, năm 2023, các lực lượng chức năng tuyên truyền gần 100 cuộc, vận động trên 5.500 lượt Nhân dân phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không chứa chấp hàng ngoại nhập lậu, không đai vác, tiếp tay cho đối tượng buôn lậu. Ngoài ra, kết hợp tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự trên biên giới, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh (5.024 lượt bản tin), tuyên truyền bằng loa lưu động (252 lượt); xây dựng trên 400 tin, bài, phóng sự gửi cộng tác phương tiện truyền thông Trung ương, địa phương. Trong đó, tập trung về gương người tốt việc tốt, chiến công xuất sắc của lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Toàn tỉnh kiểm tra, phát hiện, bắt giữ gần 1.800 vụ (tăng 187 vụ so cùng kỳ năm 2022) về hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng trị giá hàng hóa bắt giữ 165 tỷ đồng (tăng 3,9 tỷ đồng). Tang vật thu giữ khá đa dạng chủng loại, như: 33,3kg vàng, 50 triệu đồng, 16.911 USD, 507 tấn phân bón, 2.500 lít hóa chất, 162.869 gói thuốc lá ngoại các loại, 43,5 tấn đường cát, 16,1 tấn lúa, mỹ phẩm, thiết bị điện, xe các loại, nhu yếu phẩm… Qua đó, xử lý hình sự 35 vụ, 30 bị can (tăng 9 vụ, 4 bị can); xử phạt vi phạm hành chính 1.258 vụ. Tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế và bán hàng tịch thu 14,2 tỷ đồng (tăng 3,4 tỷ đồng).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, chỉ trong 3 ngày cuối tháng 11, lực lượng bắt giữ 4 vụ vận chuyển hàng lậu, tại địa bàn phường Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc), xã Phú Hữu, Khánh Bình (huyện An Phú). Qua đó, thu giữ gần 3.000 gói thuốc lá các loại, 500kg đường cát.

Tình hình này sẽ còn tiếp diễn, bởi cuối năm là thời điểm các nhóm buôn lậu tập kết hàng hóa, chuẩn bị tung ra tiêu thụ dịp lễ, Tết. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, chia nhỏ lẻ hàng hóa vi phạm để vận chuyển, cất giấu, nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng. Đồng thời, tình hình đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để buôn lậu, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ đối với mặt hàng có thuế suất cao, hàng cấm nhập khẩu, hàng nhập khẩu có điều kiện… ngày càng đa dạng, tinh vi, phức tạp. Do đó, cuộc chiến chống tội phạm này cần phải đổi mới giải pháp phù hợp thực tế, không thể nương tay.

VẠN LỘC