
Tinh gọn, không chồng chéo
Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy thực hiện theo nguyên tắc tổ chức hợp lý các bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, thực hiện và chịu trách nhiệm chính, bảo đảm không chồng chéo, giao thoa, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Các cơ quan cũng sắp xếp tinh gọn phòng, ban chuyên môn, phân công, phân nhiệm cụ thể đến từng cá nhân. Tất cả đảm bảo hoạt động ổn định, giải quyết kịp thời, thông suốt các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.
Một kết quả bước đầu trong thực hiện chủ trương lớn này là mới đây, sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học 2025 - 2026. Đón nhận tin vui này, các nhà quản lý, giáo viên và các phụ huynh trên cả nước bày tỏ vui mừng, vì đây là quyết định hợp lòng dân, có ý nghĩa và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, phù hợp xu thế chung của các nước phát triển.
“Bắt đầu từ năm học tới, con tôi được học hành đến nơi đến chốn mà không phải lo lắng về tiền học phí nữa. Đây là một quyết định vô cùng ý nghĩa, giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như tôi có thêm động lực để cho con em mình tiếp tục con đường học vấn” - anh Nguyễn Văn Thanh (công nhân, ngụ tại TP. Long Xuyên) xúc động chia sẻ. Không chỉ giảm bớt gánh nặng kinh tế, việc miễn học phí còn mang đến niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ, nơi mà mọi trẻ em đều có cơ hội được học tập và phát triển toàn diện. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phổ cập giáo dục trung học; nâng cao trình độ dân trí và tạo nền móng vững chắc để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

An Giang cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo lộ trình
Đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả
Tại An Giang, việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở tỉnh đã cơ bản hoàn thành theo đúng lộ trình, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để An Giang cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh: “Để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, các đơn vị thành lập mới khẩn trương hoàn thiện ngay các điều kiện để tổ chức hoạt động; không để gián đoạn, ngừng trệ, bỏ sót công việc… Sớm thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, các phòng, ban; thực hiện việc củng cố tổ chức và kiện toàn cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc ngay sau khi tiếp nhận để đảm bảo bộ máy vận hành hiệu quả, thông suốt; bố trí cán bộ hợp lý, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động. Tiếp tục tổ chức tốt công tác chính trị tư tưởng trong tiếp nhận, sắp xếp, phân công cán bộ, công chức; trong sắp xếp trụ sở, chỗ làm việc, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy”.
“Đối với các đồng chí được chỉ định, phân công, điều động, bổ nhiệm vào vị trí mới cần khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, không để có khoảng trống trong hoạt động của đơn vị, địa phương, sự đình trệ trong công việc, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, người dân. Sớm ổn định nội bộ cơ quan, địa phương, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp dưới, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ; kịp thời phản ánh những vấn đề còn bất cấp để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền; tạo không khí mới thật sự sôi nổi, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2025” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị.
“Vừa chạy vừa xếp hàng”
Mới đây, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Bộ Chính trị nhấn mạnh các mục tiêu, yêu cầu bảo đảm các nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu theo các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW. Trong đó, có nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp (tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu xác định quyết tâm chính trị cao nhất, triển khai thực hiện theo phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng” để hoàn thành công việc với khối lượng rất lớn, đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào trung tuần tháng 4/2025. Trong kết luận, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng chỉ đạo tạm dừng tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã, cấp huyện; sau Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị sẽ có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể.
Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng, là một yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển của đất nước. Tinh gọn bộ máy giúp tối ưu hóa nguồn nhân lực, giảm bớt các khâu trung gian, từ đó tăng tính linh hoạt và khả năng thích ứng của tổ chức, góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự hài lòng của người dân. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt, việc xây dựng một bộ máy tinh gọn, hiệu quả là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đảm bảo sự phát triển bền vững. |
THU THẢO