Tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” tại xã Lạc Quới

19/01/2024 - 17:33

 - Trong 2 ngày 18 và 19/1, Đồn Biên phòng Lạc Quới (Bộ đội Biên phòng An Giang) kết hợp UBND xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” năm 2024.

Dâng hương cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các anh hùng, liệt sĩ

Người dân tham gia trò chơi bịt mắt đập heo đất

Thi đấu bóng chuyền

Trao thưởng cho các vận động viên

Tặng quà cho người dân và học sinh

Hoạt động nhằm phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), 65 năm Ngày Truyền thống bộ đội biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trước khi khai mạc chương trình, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Lạc Quới, Đồn Biên phòng Lạc Quới, cùng lực lượng vận động viên đã  thắp nến, dâng hương tưởng niệm tại tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nhà bia ghi danh các liệt sĩ xã Lạc Quới.

Chương trình diễn ra với 3 hoạt động chính. Trong đó, tuyên truyền cho người dân sinh sống khu vực biên giới hiểu biết về tình hình an ninh biên giới, tình hình phân giới cắm mốc tuyến Việt Nam - Campuchia, các nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời, vận động người dân không buôn bán, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ, pháo nổ, các thiết bị điện, chất độc, chất nổ để khai thác thủy sản. Chương trình trao 50 suất quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động thể dục - thể thao với các môn bóng chuyền, nhảy bao bố và bịt mắt đập heo đất, thu hút trên 90 vận động viên, thuộc 6 đơn vị đến từ 4 ấp, Công đoàn cơ sở xã, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Lạc Quới tham gia. Các trận thi đấu, trò chơi dân gian diễn ra hào hứng, sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và học sinh đến cổ vũ.

Hoạt động giao lưu văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ lực lượng vủ trang, đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức và Nhân dân trên dịa bàn xã thể hiện, gồm các tiết mục: Tân nhạc, cổ nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi biển đảo Việt Nam, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân qua xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hát về người công nhân, ca khúc mừng Xuân.

Đây là hoạt động thường xuyên được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luân phiên tổ chức ở 2 xã biên giới Vĩnh Gia và Lạc Quới của huyện Tri Tôn mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tạo sự gắn kết quân - dân và chính quyền địa phương; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương.

NGÔ CHUẨN