Tổng thống Venezuela công nhận ông Luis Parra là Chủ tịch Quốc hội

06/01/2020 - 08:30

Quốc hội Venezuela đã bầu nghị sỹ thuộc đảng Công lý Trước tiên (PJ) Luis Parra làm Chủ tịch Quốc hội thay nghị sỹ Juan Guaido, người tự xưng là Tổng thống lâm thời Venezuela hồi đầu năm ngoái.

Ông Luis Parra (phải) chính thức là Chủ tịch Quốc hội Venezuela. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 5/1 đã công nhận việc Quốc hội nước này bầu ban lãnh đạo mới, cũng như việc ông Luis Parra được bầu làm chủ tịch mới của cơ quan lập pháp này.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Maduro cho biết "Quốc hội đã đưa ra một quyết định và có một ban lãnh đạo mới... Nghị sỹ Juan Guaido đã bị loại khỏi Quốc hội bởi qua cuộc bỏ phiếu của lực lượng phản đối" tại cơ quan lập pháp.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Quốc hội Venezuela đã bầu nghị sỹ thuộc đảng Công lý Trước tiên (PJ) Luis Parra làm Chủ tịch Quốc hội thay thế cho nghị sỹ Juan Guaido, người tự xưng là Tổng thống lâm thời Venezuela hồi đầu năm ngoái, gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt năm qua tại quốc gia Nam Mỹ.

Theo Vietnamplus