TP Hồ Chí Minh có hai Phó Chủ tịch UBND thành phố mới trúng cử

08/12/2020 - 18:14

Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh và ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã trúng cử làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua các tờ trình bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 8-12, kỳ họp thứ 23 HĐND TP Hồ Chí Minh khoá IX bước vào buổi làm việc thông qua các tờ trình giới thiệu và bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh mới trong giai đoạn 2016-2021.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, cho biết hai nhân sự được UBND TP Hồ Chí Minh giới thiệu để bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021 là bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh và ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã giới thiệu bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh để bầu bổ sung làm Ủy viên UBND TP Hồ Chí Minh. 

Trước khi bầu, ba ứng viên đã lần lượt trình bày báo cáo chương trình hành động trước HĐND, các đại biểu nghe và quyết định bỏ phiếu cho các ứng viên sau đó. Kết quả, bà Phan Thị Thắng đạt 76/84 phiếu bầu phát ra và đạt tỷ lệ 76%, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Ông Lê Hòa Bình đạt 80/84 phiếu bầu phát ra và đạt tỷ lệ 80%, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Còn bà Nguyễn Thị Ánh Hoa đạt tỷ lệ phiều đồng ý 82% và trúng cử Ủy viên UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021.


Bà Phan Thị Thắng trình bày chương trình hành động trước HĐND, các đại biểu nghe và quyết định bỏ phiếu cho ứng viên.

Bà Phan Thị Thắng năm nay 44 tuổi, quê ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bà Phan Thị Thắng có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Bà Phan Thị Thắng từng giữ các chức: Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân, Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài chính. Tháng 7-2019, bà được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố khoá IX.

Ông Lê Hòa Bình, sinh năm 1970. Quê quán ở tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật, Cử nhân Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị là Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng giữ các chức vụ như: Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND quận 7. Tháng 4-2019, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh.

Theo HOÀNG TUYẾT (Báo Tin tức)