TP Hồ Chí Minh đưa ra ba chương trình đột phá trong 5 năm tới

15/10/2020 - 19:04

Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã thảo luận ba chương trình đột phá với 20 đề án được triển khai để đưa TP Hồ Chí Minh phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh hơn.

Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 4 ngày (15 đến 18-10). Ảnh: BTC cung cấp

Ba chương trình đột phá được triển khai trong nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 là: Đổi mới quản lý; phát triển hạ tầng; phát triển nhân lực và văn hóa.

Đối với đột phá trong đổi mới quản lý, TP Hồ Chí Minh sẽ chủ động xây dựng, kiên trì kiến nghị chính sách quản lý thành phố phù hợp đô thị đặc biệt, đầu tàu về nhiều mặt của cả nước; đề xuất tỷ lệ điều tiết ngân sách thành phố phù hợp nhu cầu và phát huy các nguồn lực, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng của thành phố và cả nước. Để thực hiện chương trình này, Thành phố đã xây dựng 12 đề án và hai chương trình hành động gồm điều chỉnh tỷ lệ ngân sách; chính quyền đô thị, lập thành phố Thủ Đức; chuyển một số huyện thành quận; thành phố thông minh; chuyển đổi số; quản lý đất đai; hình thành và phát triển khu đô thị sáng tạo...

Đối với chương trình phát triển hệ thống hạ tầng, TP Hồ Chí Minh sẽ tạo môi trường, điều kiện tốt để phát triển kinh tế - xã hội, kết nối các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gắn với bố trí, cơ cấu lại sản xuất và phân bố dân cư. Để thực hiện mục tiêu này, TP Hồ Chí Minh đưa ra 9 đề án và 3 chương trình hành động để thực hiện gồm: Phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2020 - 2030; phát triển ngành logistics; chống ngập và xử lý nước thải; quy hoạch xử lý chất thải rắn; phát triển hạ tầng dịch vụ; phát triển nhà ở...

Đối với chương trình nhân lực và văn hóa, Thành phố muốn tạo sự đột phá nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đạt trình độ quốc tế ở 8 lĩnh vực như: Công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị; tiếp tục khuyến khích đại học chia sẻ, giáo dục thông minh, tiếp cận các nền giáo dục tiên tiến thế giới...

Theo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, chương trình của Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI diễn ra trong 4 ngày (15 đến 18-10). Trong ngày khai mạc, Đại hội sẽ nghe báo cáo của Thành ủy khóa X về các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Thành phố; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy khóa X và thảo luận tại tổ dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng XIII của Đảng.

Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội sẽ làm công tác nhân sự Thành ủy khóa XI; biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Trong ngày làm việc thứ ba, Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngày làm việc cuối cùng, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI và Đoàn đại biểu dự Đại hội đảng lần thứ XIII sẽ ra mắt. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội lần XI Đảng bộ TP Hồ Chí Minh và bế mạc.

Tổng số đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI là 444 đại biểu, trong đó có 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy. Hội nghị lần này sẽ giới thiệu 72 người để bầu 61 người vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI.

Theo HOÀNG TUYẾT (Báo Tin Tức)