TP Hồ Chí Minh: Người dân đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ vui chơi trong sáng 29 Tết

08/02/2024 - 14:52

Sáng 8/2 (ngày 29 Tết), rất đông người dân và du khách đã đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) để tham quan, thưởng lãm.

Chú thích ảnh

Đông đảo người dân đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ vào sáng 8/2.

Đường hoa Tết Giáp Thìn dài khoảng 700m, mang chủ đề "Xuân yêu thương, Tết sum vầy", với điểm nhấn là cặp linh vật rồng ở đầu đường Nguyễn Huệ (đoạn gần UBND TP Hồ Chí Minh). Lần đầu xuất hiện vào Tết Giáp Thân 2004, sau 20 năm, Đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành nét văn hóa ngày Tết và là hoạt động không thể thiếu đối với người dân TP Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Chú thích ảnh

Ngay đầu Đường hoa là khu vực đại cảnh với cặp đôi rồng, thu hút khá đông người chụp ảnh, quay video... 

Chú thích ảnh

Mỗi con rồng ở đây dài khoảng 120m, lập kỷ lục về kích thước các linh vật xuất hiện trên Đường hoa 21 năm qua.

Chú thích ảnh

Thân rồng nhiều màu sắc rực rỡ, đan chéo vào nhau, cao hơn 10m, tạo mái trần trang trí đẹp mắt cho du khách tạo dáng chụp ảnh. 

Chú thích ảnh

Các khu vực có tiểu cảnh đủ màu sắc, luôn thu hút người dân, du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh. 

Chú thích ảnh

Đường hoa Nguyễn Huệ là một công trình văn hóa đặc trưng của Thành phố vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Chú thích ảnh

Các tiểu cảnh mang đậm nét văn hóa Việt, những chiếc thuyền hoa được mô phỏng theo hình ảnh chim lạc. 

Chú thích ảnh

Khu vực có cặp mắt rồng cũng đông bạn trẻ đến chụp ảnh vì phong cách độc, lạ. 

Chú thích ảnh

Không gian Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay được tô điểm bởi những tác phẩm trưng bày, cắm hoa nghệ thuật đặc sắc đến từ các cơ quan đại diện Lãnh sự tại TP Hồ Chí Minh như Ấn Độ, Hoa Kỳ, Hà Lan, Indonesia, Ý, Lào, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc.

Chú thích ảnh

Khu vực đại cảnh "Thuyền hoa" có rất nhiều loài hoa từ các tỉnh, thành tề tựu về đây. Theo ban tổ chức, Đường hoa năm nay có 99 chủng loại hoa, với hơn 90.000 giỏ hoa.

Chú thích ảnh

Hoa được trang trí với ba gam màu chủ đạo là đỏ, cam, vàng và hơn 70% vật liệu sử dụng trong ốp lát tạo hình đường hoa là tre, nứa thân thiện môi trường.

Chú thích ảnh

Khu vực cây mai, cây bồ đề mạ vàng thu hút khách chụp hình, thưởng lãm.

Chú thích ảnh

Ở cuối đường hoa, nơi có đại cảnh Nhất đại Thăng Long cũng chật kín khách tham quan. Tại đây có linh vật rồng được làm bằng kim loại phủ đèn led.

Chú thích ảnh

Khu vực tượng đài Bác Hồ cũng thu hút nhiều du khách đến vui chơi trong sáng 29 Tết.

Chú thích ảnh

Càng về trưa, dòng người đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ ngày càng đông. 

Theo Báo Tin Tức