TP. Long Xuyên chăm lo khuyến học - khuyến tài

30/08/2023 - 06:58

 - Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) luôn được quan tâm. Nhờ vậy, phong trào thu hút các cấp, ngành và toàn xã hội chăm lo việc học cho học sinh, sinh viên.

Nhiều hoạt động khuyến học - khuyến tài tại TP. Long Xuyên

Cả xã hội vào cuộc

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều cho biết, thực hiện Đề án 347/ĐA-UBND của UBND tỉnh về vận động xây dựng Quỹ Khuyến học cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2021 - 2025), Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên triển khai, quán triệt trong hệ thống chính trị chủ trương, chỉ đạo về công tác khuyến học - khuyến tài. Bên cạnh đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; ban, ngành, đoàn thể; tổ chức chính trị - xã hội trong huy động nguồn lực xã hội phát triển giáo dục và đào tạo; chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thông qua mô hình, phong trào thi đua, như: “Tiếp bước đến trường”, gian hàng “Văn phòng phẩm 0 đồng”, phong trào xây dựng “Xã hội học tập”, “Gia đình hiếu học”… nhằm nâng cao nhận thức toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay. Thành phố xây dựng Quỹ Khuyến học - khuyến tài mức tối thiểu 2 tỷ đồng; 13/13 phường, xã xây dựng quỹ tối thiểu 500 triệu đồng.

Địa phương triển khai giải pháp huy động sự đóng góp, ủng hộ các nguồn lực xã hội; tranh thủ sự quan tâm đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cựu học sinh thành đạt… kể cả vận động đóng góp từ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước.  Hội Khuyến học thành phố chủ động phối hợp phòng, ban chuyên môn triển khai hướng dẫn thành lập quỹ. Trong đó, hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chế, điều lệ hoạt động, sử dụng quỹ ở phường, xã; quy định nội dung, định mức, đối tượng được hỗ trợ…

Sau hơn 2 năm triển khai, thành phố nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn. Nhờ vậy, các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra.

Đến nay, tổng số tiền vận động xây dựng Quỹ Khuyến học - khuyến tài trên địa bàn thành phố được hơn 11,5 tỷ đồng. Từ nguồn vận động, UBND TP. Long Xuyên chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua, chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho hơn 8.000 lượt học sinh, sinh viên khó khăn được an tâm học tập, tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng.

Đẩy mạnh vận động

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều đánh giá, công tác khuyến học - khuyến tài thời gian qua luôn được cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo, tạo điều kiện, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, lộ trình đề ra.

Chính sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì thế hệ trẻ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, nên việc vận động xây dựng Quỹ Khuyến học - khuyến tài nhận được đồng thuận cao, đạt chỉ tiêu đề ra. Mặt khác, việc đề ra kế hoạch vận động hàng năm đã tạo nguồn lực, giúp địa phương chủ động chăm lo cho học sinh. Từ đó, khuyến học - khuyến tài trở thành hoạt động xã hội ý nghĩa diễn ra thường xuyên, liên tục, có tính hệ thống.

Thời gian tới, UBND TP. Long Xuyên tiếp tục triển khai giải pháp nhằm phát huy trách nhiệm của ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp chăm lo khuyến học - khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa; tăng cường vận động nguồn lực xã hội đóng góp vào quỹ.

Hàng năm, các xã, phường tiếp tục vận động Quỹ Khuyến học - khuyến tài để duy trì, phát huy hiệu quả nguồn vốn; kịp thời chăm lo, động viên, khích lệ các em có hoàn cảnh khó khăn, thành tích cao. Đồng thời, chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động các hội đồng quản lý quỹ đúng điều lệ; bảo toàn nguồn quỹ; quản lý và sử dụng quỹ đúng mục đích, hỗ trợ đúng đối tượng và mang lại hiệu quả.

MINH ĐỨC