TP. Long Xuyên tăng cường lập lại trật tự vỉa hè, lề đường

19/06/2024 - 06:36

 - “Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định công tác lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ trọng tâm và phải làm thường xuyên, liên tục, lâu dài. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nắm được chủ trương đúng đắn của thành phố, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao ý thức tự giác của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ lòng lề đường, vỉa hè. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự đô thị, trật tự công cộng theo quy định...” - Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) Đinh Văn Bảo nhấn mạnh.

Ra quân lập lại trật tự đô thị ở khu vực phường Mỹ Long

Quản lý trật tự, an ninh, an toàn lòng lề đường luôn là vấn đề khó ở nhiều địa phương. Việc chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán… không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn là một trong những nguyên nhân gây cản trở, ùn tắc giao thông và nảy sinh nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông đường bộ.

Thực hiện Kế hoạch 01/KH-ATGT, ngày 5/3/2024 của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh về đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, UBND TP. Long Xuyên triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng năm 2024. Theo đó, mục đích nhằm phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng thời, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo đường thông, hè thoáng, tạo mỹ quan đô thị, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/4 đến 31/12/2024, Công an thành phố chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; cơ quan, ban ngành thành phố và 13 phường, xã tập trung tuyên truyền sâu rộng để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn TP. Long Xuyên; tuyên truyền các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng… 

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm, yêu cầu tự khắc phục và cam kết không tái phạm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, trưng bày hàng hóa, lập điểm trông giữ xe, xây dựng hàng rào, bục bệ, lều trại; đặt biển quảng cáo và các hành vi vi phạm khác được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP và Nghị định 123/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong đó, tập trung đảm bảo tốt tình hình trật tự đô thị trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo (từ cầu Cái Sắn Lớn, phường Mỹ Thạnh đến cầu Trà Ôn, phường Bình Đức); Hà Hoàng Hổ (từ Đèn Bốn Ngọn đến đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Hòa); Ung Văn Khiêm, Lý Thái Tổ nối dài, Nguyễn Văn Linh (khu vực Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang); đường Lý Thái Tổ, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi, Hùng Vương; đường Tôn Đức Thắng, Bùi Văn Danh; Nguyễn Hoàng, Nguyễn Thái Học nối dài (khu hành chính thành phố).

Việc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường là một trong những nguyên nhân gây xuống cấp đường giao thông, như ảnh hưởng hệ thống thoát nước do rác thải sinh hoạt; sụp, lún vỉa hè… Ngoài ra, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, dựng rạp tổ chức đám tiệc còn gây ách tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, việc đậu, đỗ xe dưới lòng đường để mua bán kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT, dễ xảy ra tai nạn, nhất là trên các đoạn đường có nhiều xe lớn lưu thông, các điểm chợ tự phát…

Tuy nhiên, không chỉ việc lấn chiếm lòng đường có nguy cơ gây tai nạn giao thông mà việc chiếm dụng hè phố cũng ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm. Không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, gây ô nhiễm từ rác thải… lấn chiếm vỉa hè, lòng đường còn ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm ẩn về an ninh trật tự. Nhiều vụ trộm cắp, cướp giật đã xảy ra đối với người bán hàng rong, xe đẩy, hoặc các trường hợp đậu, đỗ xe trên hè phố, lòng đường để mua bán mà không có người trông giữ.

Việc giải tỏa vỉa hè lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố nhằm giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để sản xuất - kinh doanh, buôn bán và đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị dọc các tuyến đường. Đồng thời, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật về ATGT, trật tự công cộng và trật tự đô thị của cán bộ và Nhân dân, tham gia bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị.

NGUYỄN HƯNG