TP. Long Xuyên tăng cường phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

31/05/2024 - 06:00

 - "Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cần quan tâm thực hiện tốt công tác nhận định, đánh giá tình hình thời gian tới. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đối với công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn... nhằm kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân…” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây yêu cầu.

Những năm qua, công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn TP. Long Xuyên được cấp ủy Đảng, người chỉ huy các cấp quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, sát thực tế. Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu - phòng, chống thiên tai và phòng thủ dân sự thành phố thường xuyên được kiện toàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong Nhân dân để nâng cao nhận thức và hành động gắn với quán triệt, triển khai thực hiện các nghị định, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn và công tác quân sự, quốc phòng địa phương hàng năm.

Chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, thực hiện các giải pháp ứng phó với thiên tai, thảm họa xảy ra trên địa bàn. Lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử trí tốt mọi tình huống có thể xảy ra.

Giúp người dân di dời đồ đạc ra khỏi khu vực sạt lở

Qua 10 năm triển khai thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, Ban Chỉ huy thành phố làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn.

Phát huy hiệu quả phương châm "3 sẵn sàng", “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” và phương châm “4 tại chỗ”. Thường xuyên kiểm tra, bổ sung lực lượng, phương tiện, vật chất sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai xảy ra trên địa bàn khi có tình huống xảy ra.

Phối hợp lực lượng có liên quan thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy, sạt lở, giông lốc, ngập lụt trên địa bàn. Kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện các giải pháp khả thi, thiết thực, cụ thể trong công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.  Duy trì thực hiện nghiêm quy định trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình thời tiết, kịp thời triển khai các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra…

Trung tá Lê Quốc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP. Long Xuyên cho biết, đơn vị thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin, nắm bắt kịp thời diễn biến của khí hậu, thời tiết, các sự cố thiên tai xảy ra, bảo đảm an toàn cho kho tàng và doanh trại. Bảo đảm chỉ huy, chỉ đạo từ phòng tránh ứng phó đến khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp địa phương tăng cường lồng ghép các nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.

Phối hợp địa phương tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm. Kịp thời bổ sung nhiệm vụ, hoàn thiện phương án, hiệp đồng chặt chẽ các đơn vị về sử dụng lực lượng, phương tiện và tổ chức chỉ huy phù hợp tình hình thực tế, sẵn sàng ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn, đạt kết quả cao nhất.

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra tại đơn vị. Phối hợp hiệp đồng các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thường xuyên luyện tập mô phỏng theo phương án, sẵn sàng lực lượng và phương tiện cơ động giúp dân phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão, thiên tai, sạt lở… trên địa bàn.

Phối hợp các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và vận động Nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó mọi tình huống từ sớm, từ xa, tránh tư tưởng chủ quan, xem nhẹ. Chủ động nghiên cứu chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Phát huy hiệu quả phương châm “3 sẵn sàng” và “4 tại chỗ” trong thời gian tới.

Trong 10 năm qua, trên địa bàn TP. Long Xuyên xảy ra 845 điểm sụp, lún, sạt lở đất bờ sông với chiều dài 532m và 51 đoạn có nguy cơ xảy ra sạt lở với chiều dài 2.245m, làm hư hại 225 căn nhà, tháo dở di dời khẩn cấp 90 căn nhà; gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa và giao thông trên 62 tỷ đồng. Xảy ra 43 vụ lốc xoáy làm hư hại 184 căn nhà, không gây thiệt hại về người; bão, lũ, triều cường làm hư hại 593,2ha lúa, hoa màu và cây ăn trái, tổng thiệt hại tài sản trên 7 tỷ đồng.

NGUYỄN HƯNG