Trả giá đắt vì dại dột

02/01/2023 - 07:35

 - Đó là câu chuyện của Nguyễn Như Phương (sinh năm 1991, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu). Thường xuyên dùng mạng xã hội để kinh doanh, thay vì chú tâm vào bán hàng, anh ta lại “lấn sân” lạm bàn chính trị. Vấn đề nằm ở chỗ, quan điểm chính trị ấy hoàn toàn sai lệch. Hậu quả, Phương “nhận” nhiều năm lao lý.

Ngày 4/10/2021, qua kiểm tra, rà soát trên mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh An Giang phát hiện 3 tài khoản Facebook “Nguyễn Phương (Phương Hàng Nhật)”, “Hoàng Dũng”, “Phạm Minh Vũ” có dấu hiệu bất thường. Chủ tài khoản đăng tải thông tin, tài liệu, hình ảnh, file âm thanh được nhiều lượt người theo dõi, thích, bình luận, nhưng nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước; kích động chống phá; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cá nhân, tổ chức; kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch COVID-19 cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng. Sở TT&TT tỉnh An Giang chuyển nguồn tin về tội phạm đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Như Phương tạo và sử dụng 5 tài khoản Facebook, trong đó có tài khoản “Nguyễn Phương”. Năm 2014, Phương thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Nhật Bản để du học, kinh doanh và đổi tên tài khoản “Nguyễn Phương” thành “Nguyễn Phương (Phương Hàng Nhật)”. Đầu năm 2016, Phương thường xuyên truy cập vào tài khoản Facebook của các đối tượng phản động, như: “Hoàng Dũng”, “Phạm Đoan Trang”, “Nguyễn Lân Thắng”, “Luân Lê”, “Đài Á Châu Tự Do”, “Nguyễn Quang” để xem video clip, hình ảnh, tài liệu, bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và nhà nước Việt Nam.

Bị cáo Phương tại tòa

Dần dần, anh ta bị tiêm nhiễm, nảy sinh tư tưởng bất mãn, tham gia nhóm “NO U Sài Gòn”. Hoạt động chính của nhóm là tổ chức khóa đào tạo huấn luyện, tổ chức biểu tình, phát tán tài liệu phản động và tham gia “Văn phòng Công lý và hòa bình”; cùng nhiều đối tượng chống đối tổ chức biểu tình, phát tán tài liệu nội dung tiêu cực.

Sau đó, Phương chia sẻ trực tiếp thông tin, hình ảnh hoặc tải thông tin, hình ảnh từ Facebook trên về điện thoại, viết thêm nội dung và đăng tải lên “Nguyễn Phương (Phương Hàng Nhật)”. Nội dung đều là lời chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhà nước qua các thời kỳ; của cơ quan thực thi pháp luật… với mục đích chống phá Đảng, nhà nước và thay đổi chế độ XHCN tại Việt Nam.

Ngày 9/10/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ngày 29/9/2022 ra quyết định khởi tố Nguyễn Như Phương về tội “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cái kết này đã được gia đình Phương cảnh báo rất nhiều lần, nhưng anh ta bỏ ngoài tai. Bà Nguyễn Thị Thu H. (mẹ Phương) cho biết: “Khi Phương từ Nhật Bản về nhà, tôi nhiều lần nói chuyện trực tiếp, khuyên nhủ con từ bỏ hành vi đăng tải hình ảnh, tài liệu, bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng và nhà nước, vì tôi biết đây là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu tiếp tục hoạt động này, Phương sẽ bị xử lý. Nhưng Phương không nghe lời khuyên của tôi, vẫn tiếp tục đăng tải bài viết chống phá”.

Quá trình điều tra, Phương khai nhận quen biết và 2 lần gặp Hoàng Văn Dũng tại TP. Hồ Chí Minh, thường xuyên liên hệ với Dũng qua Facebook “Hoàng Dũng”. Về Phạm Minh Vũ, bị cáo chưa từng gặp mà chỉ liên hệ qua Facebook. Ngoài 2 tài khoản trên, Phương còn liên hệ với tài khoản “Nguyễn Lân Thắng” (đã bị bắt về hành vi truyên truyền chống Đảng và nhà nước); gặp Thắng 1 lần tại tỉnh Quảng Bình; gặp Nguyễn Phúc Gia Huy, Nguyễn Nữ Phương Dung. Riêng về “Luân Lê” thì chỉ liên hệ qua Facebook.

“Lúc đầu, bị cáo sử dụng Facebook để bán hàng online, dần dần chuyển qua chia sẻ nội dung tiêu cực. Trong 140 trang tài liệu, có nội dung do bị cáo tự làm, phát tán; một số nội dung bị cáo chia sẻ từ người khác và tiếp tục phát tán. Mục đích của bị cáo là tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Động cơ là vì bất mãn, chán ghét, chống đối sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam. Bây giờ, bị cáo nhận ra việc làm của mình là sai trái, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt” - Phương khai nhận trong phiên tòa.

Theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, bị cáo Phương phạm tội nhiều lần, là tình tiết tăng nặng. Còn tình tiết giảm nhẹ của bị cáo là thành khẩn khai báo, nhân thân tốt. Tuy nhiên, giảm cỡ nào thì cũng phải nằm trong khung quy định tại Điểm s, t, Khoản 1, 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự: Từ 5 đến 7 năm tù; áp dụng hình phạt bổ sung quản chế bị cáo từ 3 - 4 năm. Kết thúc phiên tòa, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Phương 5 năm tù, cùng 3 năm quản chế sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Đây là mức nhẹ nhất trong khung hình phạt, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Gặp nhau giờ nghỉ giải lao chờ nghị án, tôi nghe bà H. gửi lời động viên đứa con trai dại dột: “Cố gắng cải tạo tốt nha con, ở nhà còn vợ và cha mẹ đang chờ. Phải chi con biết nghe lời cha mẹ, ở nhà quây quần với gia đình thì tốt quá rồi. Đằng này, nghe lời bạn bè xấu làm chi, để ra cớ sự! Mà lúc con gặp nạn, có ai quan tâm đâu, toàn để con một mình gánh chịu, con nhận ra chưa?”.

KHÁNH HƯNG