Trả lời ý kiến cử tri lĩnh vực an ninh trật tự

29/11/2021 - 07:10

 - Vừa qua, Bộ Công an trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, gồm: Xử lý đối tượng đua xe trái phép, tăng chế tài đối với tội phạm ma túy… Báo An Giang lược trích để thông tin đến bạn đọc.

Theo ý kiến cử tri, các đối tượng đua xe trái phép rất liều lĩnh, manh động, xem thường pháp luật, gây bức xúc, bất an, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân và lực lượng đang thi hành công vụ. Tuy nhiên, do chỉ bị răn đe, giáo dục, xử phạt vi phạm hành chính là chủ yếu, nên đối tượng vi phạm ngày càng nhiều, manh động hơn, độ tuổi ngày càng trẻ hóa. Vì vậy, cử tri đề nghị cần xử lý nghiêm, như: Tịch thu xe, tăng mức phạt tiền, nếu tái phạm cần truy cứu trách nhiệm hình sự…

Bộ Công an nhìn nhận, thời gian qua, tình trạng đua xe trái phép tái diễn tại một số địa phương, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19. Đối tượng tham gia chủ yếu là thanh, thiếu niên từ 16-25 tuổi, bỏ học, không nghề nghiệp; một số là học sinh, sinh viên gia đình có điều kiện về kinh tế nhưng thiếu sự quản lý giáo dục.

Trước tình hình trên, Bộ Công an chỉ đạo công an đơn vị, địa phương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, có kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh, không để xảy ra tụ tập đông người, cổ vũ kích động, đua xe trái phép ngay từ khi mới nhen nhóm, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xấu. 9 tháng của năm 2021, công an toàn quốc phát hiện, xử lý 485 vụ, 2.928 đối tượng điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu đua xe trái phép. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an các địa phương khởi tố 8 vụ, 57 đối tượng; xử lý hành chính 477 vụ, 2.871 trường hợp vi phạm.

Triệt phá các vụ án ma túy ở An Giang

Bộ Công an đang chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương (nòng cốt là cảnh sát giao thông) tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch 174/KH-BCA-C08, ngày 17-4-2020 về phòng, chống đua xe trái phép. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa, răn đe, giáo dục và ngăn chặn ngay từ đầu, không để tụ tập đua xe trái phép xảy ra. Tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát tại vị trí trọng điểm, phức tạp thường xảy ra đua xe trái phép, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm; phối hợp điều tra, truy tố, xét xử đối tượng đua xe, tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ... nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Một nội dung khác, cử tri đề nghị bổ sung người sử dụng trái phép chất ma túy là đối tượng tội phạm. Nếu xem những đối tượng này là người bệnh thì chưa đủ sức răn đe trong việc kéo giảm tệ nạn ma túy. Theo Bộ Công an, tội phạm về ma túy là một trong những loại tội phạm phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật hình sự. Các cơ quan tư pháp đã áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với tội phạm về ma túy, số bị cáo phạm tội bị kết án tử hình, chung thân nhiều nhất trong các loại tội phạm. Đồng thời, tội phạm về ma túy (nhất là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, như: Sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy) rất ít được đặc xá giảm án, thể hiện sự nghiêm trị của pháp luật.

Riêng hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trước đây, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định tội sử dụng trái phép chất ma túy tại Điều 199, nhưng Bộ luật Hình sự năm 2015 phi hình sự hóa hành vi này. Người sử dụng trái phép chất ma túy không bị coi là tội phạm hình sự (trừ trường hợp họ phạm tội danh khác). Pháp luật hiện hành quy định xử lý vi phạm hành chính hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống ma túy. Nhìn chung, chưa đủ để quản lý chặt chẽ người sử dụng và người nghiện ma túy. Đây là một trong những bất cập và là nguyên nhân làm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp; đối tượng nghiện ma túy gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội… như cử tri phản ánh.

Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng các văn bản pháp luật triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy (có hiệu lực từ ngày 1-1-2022) và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13-11-2020 nhằm quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm khắc hơn người sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình như: Điều 22 và 26 Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi quy định về xét nghiệm chất ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, giao Công an cấp xã giúp UBND cấp xã lập danh sách quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú tại địa phương.

Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Người từ đủ 14 tuổi trở lên, đã 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ 3 trong thời hạn 6 tháng về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy” bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên mà không có nơi cư trú ổn định thì giao cho UBND cấp xã nơi phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy lần thứ 3 tổ chức quản lý.

Bộ Công an cùng các bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm xử lý tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về ma túy nghiêm minh, đúng pháp luật.

Bài, ảnh: GIA MINH