Tránh lạm dụng các bài thuốc đông y “truyền miệng”

24/11/2021 - 06:31

 - Hội nghị thừa kế tâm đắc năm 2021 với chuyên đề “Đông y chữa bệnh tỳ - thận” vừa được Hội Đông y tỉnh An Giang tổ chức nhằm giới thiệu các bài thuốc gia truyền, bài thuốc tâm đắc, phương pháp chữa bệnh hay của các cán bộ, hội viên, góp phần chăm lo sức khỏe ban đầu cho người dân tại cộng đồng.

Theo BS Trần Quang Thảo, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh An Giang, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân bằng đông y ở tuyến cơ sở và tạo điều kiện cho các hội viên đông y học tập kinh nghiệm, chia sẻ các bài thuốc quý và kinh nghiệm hay, hàng năm Hội Đông y tỉnh An Giang đều tổ chức hội nghị thừa kế tâm đắc với các chuyên đề chữa bệnh đa dạng. Năm nay, với chuyên đề “Đông y chữa bệnh tỳ - thận”, Hội Đông y tỉnh An Giang đã nhận 80 bài viết tâm đắc của các thầy thuốc đông y tiêu biểu tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Qua đó, làm thành kỷ yếu, góp thêm tài liệu quý giá trong chữa trị các bệnh liên quan đến tỳ, thận, dạ dày, đại tràng, tiểu đường, đau nhức xương khớp…

Tại hội nghị, các lương y trong tỉnh đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh, đề ra giải pháp nâng cao ý thức phòng bệnh cho nhân dân; giải pháp tuyên truyền giúp người dân có thêm kiến thức về đông y, tránh tình trạng lạm dụng các bài thuốc chữa bệnh dân gian “truyền miệng” không phù hợp với người bệnh…

Hội nghị thừa kế tâm đắc giúp các thầy thuốc chia sẻ những bài thuốc hay, dược liệu quý

Theo thầy thuốc đông y Trần Quang Trung, một trong những vấn đề nan giải hiện nay là người dân lạm dụng các bài thuốc dân gian không phù hợp với sức khỏe, thể trạng của mỗi người, về lâu dài gây tác dụng ngược lên cơ thể. Căn nguyên là do đời sống xã hội nâng cao, nên đông y phát triển, người lao động quan tâm chăm sóc sức khỏe bằng đông y ngày càng nhiều. Trong đó, một bộ phận người dân uống thuốc theo kinh nghiệm người thân “truyền miệng” về công dụng cây dược liệu hay bài thuốc dân gian, họ không biết sự phù hợp với cơ thể hay không nên thiếu an toàn, kém hiệu quả. Trong đó, có việc dùng thuốc bổ thận, chữa đau lưng...

Trong năm 2021, thầy thuốc đông y Trần Quang Trung đã nhận, khám, chữa bệnh cho nhiều ông, bà trên 60 tuổi là người làm nông nghiệp, mua bán và hưu trí, có nhiều người đã dùng “lậm” thuốc bổ thận. Đó là trường hợp ông T.H.N (77 tuổi, huyện Chợ Mới) sau bữa cơm được người con cho dùng 1 cốc thuốc rượu với mong muốn chữa nhức mỏi. Thế nhưng, sau một thời gian dùng lâu dài, thắt lưng ông N. căng cứng, tai ù, khó ngủ, tiểu đêm nhiều, chân lạnh. Đến phòng khám bệnh đông y, qua thăm khám thầy thuốc đã phát hiện thuốc rượu chữa nhức mỏi nhưng thành phần thực chất là thuốc nam bổ thận (âm), lâu ngày gây hàn gia cố, âm thịnh gây sáp tinh, da mát chân lạnh, biểu hiện thận dương hư. Sau đó, thầy thuốc đã kê đơn thuốc trong vòng 5 ngày, người bệnh đã điều hòa âm dương, sức khỏe được cải thiện.

Qua điển hình trên, thầy thuốc đông y Trần Quang Trung lưu ý: “Thật ra, người dân luôn có ý tốt, muốn chia sẻ những bài thuốc, cây dược liệu bản thân đã được dùng để điều trị bệnh và cảm thấy có hiệu quả. Thế nhưng, mỗi người có thể trạng khác nhau, bệnh lý trong người khác nhau nên không thể dùng chung một bài thuốc như nhau. Việc tự dùng những phương thuốc chưa được kiểm chứng hoặc tự pha chế không đúng cách, không đúng tỷ lệ thuốc, dùng không đúng liều lượng về lâu dài sẽ không mang lại hiệu quả mà còn gây nhiều bệnh lý khác. Do đó, cần hết sức thận trọng tham khảo ý kiến, hướng dẫn của các thầy thuốc có uy tín”.

Qua các bài tâm đắc chữa các chứng bệnh tỳ-thận khác, các thầy thuốc còn lưu ý người dân tất cả các bệnh liên quan đến tỳ, thận, dạ dày, đại tràng, tiểu đường, đau nhức xương khớp… đều do ngũ hành trong cơ thể không được dung hòa. Tỳ, thận là gốc rễ sức khỏe của con người. Tỳ, thận sinh bệnh lâu ngày sẽ đến phát sinh nhiều loại bệnh lý liên quan. Do vậy, bên cạnh chữa trị theo hướng dẫn của thầy thuốc, người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, thay đổi lối sống, cách ăn uống để đảm bảo sức khỏe. Đó là giảm lao động quá sức, tăng cường vận động, tập thể dục phù hợp lứa tuổi, ăn uống điều độ, vừa phải để không làm tổn thương tỳ vị, không căng thẳng tinh thần, lo lắng thái quá gây bệnh. Nhất là, không sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, thuốc đông y thành phẩm có pha trộn tân dược…

NGỌC GIANG

 

Liên kết hữu ích