Trao 13 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, gia đình khó khăn ở TP. Châu Đốc

29/04/2020 - 13:48

 - Ngày 29-4, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Châu Đốc (An Giang) tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết đợt 1 năm 2020.

Cụ thể, trao 13 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố. Trong đó, trao 3 căn ở phường Vĩnh Mỹ; phường Núi Sam, Châu Phú A, xã Vĩnh Châu, Vĩnh Tế, mỗi địa phương trao 2 căn và phường Châu Phú B trao 1 căn. 13 căn nhà có tổng trị giá 455 triệu đồng (35 triệu đồng/căn), trong đó, 12 căn từ nguồn Miếu Bà  Chúa Xứ và 1 căn do Công ty Xăng dầu An Giang hỗ trợ.

Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020), Quốc tế lao động 1-5 ; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Châu Đốc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá (thứ hai từ trái sang) trao nhà cho hộ Dương Thị Thu Hồng, khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam

Trao nhà cho bà Lê Thị Bụp, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh Châu

 THU THẢO