Trao “cần câu” cho phụ nữ Sơn Thái

10/11/2025 - 09:14

 - Với phương châm “Trao cần câu hơn là cho con cá”, Chi hội Phụ nữ ấp Sơn Thái, xã Hòn Đất tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay chính sách ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, giúp nhiều hội viên vươn lên ổn định cuộc sống.

Chị Đào Thị Kim Loan (bên trái) thu lãi và gửi tiết kiệm của hội viên. Ảnh: MI NI

Hơn 10 năm trước, chị Võ Thị Phượng lập gia đình, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhờ siêng năng, chịu khó lao động, vợ chồng chị làm thuê, tích lũy và mua được 3 công đất ruộng; thuê thêm 50 công đất để sản xuất lúa. “Năm 2022, nhờ chương trình cho vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình, tôi vay được 50 triệu đồng với lãi suất ưu đãi. Từ vốn vay này, vợ chồng tôi mua lúa giống, phân bón, cải tạo đất… phục vụ sản xuất, không phải vay mượn lãi suất cao bên ngoài”, chị Phượng chia sẻ.

Từ gia đình khó khăn, hiện chị Phượng đủ trang trải cuộc sống và nuôi 3 con học hành. Mỗi tháng, chị trả lãi đúng hạn, gửi tiết kiệm để trả dần vốn vay, dự kiến trả dứt điểm vào năm 2027. Trước đó, Chi hội Phụ nữ ấp Sơn Thái xét cho gia đình chị Phượng vay 15 triệu đồng từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đến nay, gia đình chị sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn thành việc trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

Cũng nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thúy có điều kiện mở rộng cửa hàng buôn bán. Chị Thúy kể, gia đình có 2 con và 15 công đất ruộng. Vợ chồng chị mở tiệm tạp hóa để có thêm thu nhập. Do thiếu vốn nên chị mua bán nhỏ lẻ, đắp đổi qua ngày. Năm 2022, chị được Chi hội Phụ nữ ấp Sơn Thái xét hỗ trợ vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng. “Có vốn, vợ chồng tôi mở rộng diện tích, nhập thêm nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm và thiết bị điện, nước. Hoạt động mua bán phát triển hơn, kinh tế gia đình từng bước ổn định”, chị Thúy nói.

Chị Nguyễn Thị Thu Thúy sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, mở rộng buôn bán. Ảnh: MI NI

Hiện Tổ tiết kiệm và vay vốn Chi hội Phụ nữ ấp Sơn Thái quản lý 35 hộ vay, tổng dư nợ trên 1,6 tỷ đồng, tập trung vào chương trình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị Đào Thị Kim Loan - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp cho biết: “Nhờ nguồn vốn vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích nên nhiều hội viên mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ, cải thiện thu nhập, từng bước thoát nghèo, có hộ vươn lên khá giả. Hội viên có ý thức tự chủ trong quản lý tài chính, 100% trả lãi, gửi tiết kiệm hằng tháng, không có trường hợp nợ quá hạn”.

Qua triển khai thực hiện, nguồn vốn tuy tăng hằng năm nhưng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế của hội viên. Theo chị Đào Thị Kim Loan, để tiếp tục hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cần mở rộng đối tượng được vay vốn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến từng hội viên phụ nữ; tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hướng dẫn mô hình kinh tế phù hợp nhằm giúp hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Thời gian tới, Chi hội Phụ nữ ấp Sơn Thái tiếp tục vận động hội viên phụ nữ xây dựng quỹ giúp nhau không tính lãi, tạo thêm nguồn vốn quay vòng trong chi hội, thêm “cần câu” trao đến chị em đang cần tương trợ.

MI NI