Tamiflu được phê duyệt sử dụng vào năm 1999 để sử dụng cho trẻ em từ 2 tuần tuổi trở lên. Các tác dụng phụ của thuốc thường nhẹ. Vì vậy, thuốc được coi là an toàn để sử dụng.
Cơ chế của Tamiflu là thuốc kháng virus hoạt động bằng cách ngăn virus nhân lên trong cơ thể. Dù thuốc kháng virus khác với thuốc kháng sinh, nhưng đều là các thuốc phải được bác sĩ kê đơn thay vì mua không cần đơn.
Tamiflu là loại thuốc kháng virus được kê để điều trị bệnh cúm mùa. (Ảnh: Như Loan)
Các cha mẹ hãy nhớ rằng, bác sĩ chỉ kê đơn Tamiflu khi trẻ có các triệu chúng cúm và kết quả thử nghiệm dương tính với cúm A hoặc cúm B. Thuốc thường sử dụng trong 48 giờ từ khi có triệu chúng. Vì vậy, cha mẹ không nên sử dụng Tamiflu bừa bãi khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Nếu trẻ có các triệu chứng cúm nghiêm trọng hoặc nguy cơ cao bị các biến chứng do cúm, bác sĩ cũng có thể chỉ định cho trẻ dùng Tamiflu ở giai đoạn muộn hơn.
Cúm mùa là bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra. Cúm thường gây sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng, ho và hồi phục sau 2-7 ngày. Tuy nhiên, bệnh có thể trở nặng, gây tử vong do viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não, nhiễm trùng huyết. Người trên 65 tuổi, thai phụ, trẻ nhỏ, và người có bệnh nền như tim mạch, hen suyễn, COPD, suy thận, đái tháo đường nguy cơ cao diễn biến nặng.