Trên “đường đua xanh”

02/09/2022 - 07:22

Chào mừng Quốc khánh 2/9; 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2022) và kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1832-2022), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp Tổng cục Thể dục - Thể thao (TDTT) và Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức thành công Giải Bơi - Lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2022. Qua đó, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ “đường đua xanh” và vận động viên (VĐV) tham dự.

Các vận động viên tranh tài sôi nổi

Giải được tổ chức tại An Giang, thu hút gần 250 VĐV đến từ 26 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước, 154 nội dung tranh tài. Trong đó, 42 nội dung lặn ở 3 nhóm tuổi (12-13; 14-15 và 16-18); 112 nội dung bơi ở 4 nhóm tuổi (có thêm nhóm 11 tuổi trở xuống).

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Đào Sĩ Tuấn cho biết: “Bơi, lặn đang phát triển mạnh mẽ trong cả nước nói chung và An Giang nói riêng. Những năm gần đây, tỉnh thực hiện khá tốt chương trình phổ cập bơi, góp phần giảm bớt tai nạn đuối nước cho trẻ em. Xuất phát từ thực tế đó, An Giang thu hút khá đông trẻ em, nhất là học sinh tham gia luyện tập môn bơi. Từ đó, bơi trở thành một trong những môn thể thao được người dân trong tỉnh yêu thích”.

Việc đăng cai tổ chức giải, ngoài ý nghĩa là hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, còn tạo điều kiện để các đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác huấn luyện. Đồng thời, đánh giá năng lực của từng VĐV để bồi dưỡng, đào tạo, chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham dự giải đấu quan trọng khác trong thời gian tới. “Địa phương thực hiện chu đáo công tác tổ chức, từ khâu thi đấu đến công tác trọng tài. Đặc biệt, việc tiếp đón, hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ cho các đoàn tham dự luôn được quan tâm. Giải đấu để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ và VĐV tham dự” - ông Đào Sĩ Tuấn chia sẻ.

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, giải kết thúc thành công. Ở nội dung bơi, Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn, với 43 Huy chương vàng (HCV), 7 Huy chương bạc (HCB) và 10 Huy chương đồng (HCĐ); Trung tâm TDTT Quốc phòng 5 hạng nhì toàn đoàn, với 21 HCV, 28 HCB và 18 HCĐ; An Giang hạng ba toàn đoàn, với 15 HCV, 13 HCB, 7 HCĐ.

“Có sự chuẩn bị kỹ lưỡng VĐV tham gia giải, nên chất lượng chuyên môn khá cao, trình độ giữa các đơn vị chênh lệch không nhiều. Vì thế, “đường đua xanh” tại hồ bơi Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh thật sự dậy sóng, với những màn tranh tài sôi nổi, kịch tính” - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh An Giang Đặng Anh Kiệt chia sẻ.

Tại giải lần này, An Giang tham dự nội dung bơi, với 14 VĐV (5 nữ). Trong đó, có các VĐV trụ cột của đội tuyển bơi An Giang, như: Võ Trí Trung, Lê Trọng Phúc, Nguyễn Hoàng Đăng, Đặng Ái Mỹ, Hà Thị Kiều My, Phạm Thị Hồng Gắm, Nguyễn Thị Kim Ngân… Dàn VĐV trẻ đang có phong độ tốt, giúp đội tuyển bơi tỉnh An Giang thi đấu khá thành công. VĐV Đặng Ái Mỹ thi đấu xuất sắc đoạt 6 HCV lứa tuổi 16-18, ở các nội dung: 200m hỗn hợp, 200m tự do, 100m tự do, 400m tự do, 50m tự do, 800m tự do.

Trong khi đó, Võ Trí Trung đoạt 3 HCV lứa tuổi 16-18 (50 ngửa, 50m tự do, 50m bướm), Lê Trọng Phúc đoạt 2 HCV lứa tuổi 16-18 (100m ếch, 50m ếch). Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Đăng đoạt 2 HCV lứa tuổi 14-15 (800m tự do, 400m tự do), Hà Thị Kiều My đoạt 1 HCV lứa tuổi 14-15 nội dung 50m ếch. Nguyễn Thị Kim Ngân đoạt 1 HCV nhóm 11 tuổi trở xuống nội dung 200m ngửa.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bơi tỉnh An Giang Võ Thái Nguyên chia sẻ: “Xác định việc đăng cai giải đấu mang tầm quốc gia là cơ hội tốt để VĐV thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nên bộ môn không đặt nặng thành tích, mà tạo điều kiện tối đa để các em được thi đấu. Qua đó, giúp đội tuyển rà soát, tuyển chọn VĐV có tố chất để bồi dưỡng, tập luyện, hướng đến thành tích cao tại các giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia”.

TRUNG HIẾU