Tri Tôn nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

15/07/2024 - 07:05

 - Giai đoạn 2024 - 2029, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tích cực phát huy truyền thống và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) tại địa phương.

Tri Tôn tích cực thực hiện tốt chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2024 – 2029

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang cho biết: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện cùng nỗ lực của các ngành, địa phương đã tác động tích cực đến đời sống của cộng đồng các DTTS tại địa phương. Qua đó, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của huyện có nhiều khởi sắc.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư. Các giá trị văn hóa độc đáo, bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn, phát huy nên tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân”.

Theo ông Trần Minh Giang, giai đoạn 2019 - 2024, UBND huyện Tri Tôn tích cực thực hiện các chương trình, chính sách, dự án đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, như: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ về đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt; hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ vay vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất; hỗ trợ về y tế, giáo dục; hỗ trợ về văn hóa, thông tin...

Bên cạnh, UBND huyện đã duy tu, bảo dưỡng 253 công trình hạ tầng với tổng vốn đầu tư hơn 460 tỷ đồng, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Hiện nay, Tri Tôn có 100% xã, thị trấn có điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ DTTS sử dụng nước hợp vệ sinh khoảng 87,6%; hộ DTTS sử dụng điện khoảng 90%; hộ DTTS được xem truyền hình khoảng 80%...

“Hơn 5 năm qua, huyện đã thực hiện 99 dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với tổng nguồn vốn hỗ trợ là 23,648 tỷ đồng. Từ đó, giúp đồng bào DTTS nâng cao nhận thức trong việc phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, tiếp cận khoa học - kỹ thuật để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Đặc biệt, các ngành, địa phương tham gia đào tạo, dạy nghề cho 6.565 lao động nông thôn, với kinh phí trên 6,6 tỷ đồng. Trong đó, lao động là DTTS được đào tạo nghề là 2.032 lao động, chiếm tỷ lệ 30,95%. Sau đào tạo nghề, có 1.880 lao động là đồng bào DTTS Khmer có việc làm ổn định” - Trưởng phòng Dân tộc huyện Tri Tôn Néang Sâm Bô thông tin.

Trên cơ sở thực hiện các chương trình, chính sách, dự án đối với vùng đồng bào DTTS đã giúp tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào DTTS tại huyện Tri Tôn giảm từ 3% - 4%/năm; cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS được ổn định; khoảng cách giàu nghèo dần thu hẹp, diện mạo các địa phương vùng dân tộc khang trang hơn.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2024 - 2029, UBND huyện Tri Tôn tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Phát huy truyền thống và sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng hoàn chỉnh, chuẩn hóa. Tập trung thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, lợi thế nhằm nâng cao đời sống cộng đồng DTTS tại địa phương.

Cụ thể, phấn đấu thực hiện các mục tiêu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS hàng năm từ 3% - 4%; phấn đấu giảm các xã, ấp đặc biệt khó khăn từ 95% trở lên; trên 90% số xã vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới; trên 90% đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi dưới 15%; tỷ lệ người DTTS trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện và có thu nhập ổn định đạt 35% - 40%, trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ…

Cùng với đó, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; rà soát hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào DTTS; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Đến dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tri Tôn lần thứ IV/2024, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Đặng Thị Hoa Rây biểu dương nỗ lực của địa phương trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn 2024 - 2029.

“Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn cùng các ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc trong tình hình mới. Đặc biệt, phải tập trung hơn nữa trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng thời, tích cực phát huy vai trò của các sư sãi, người có uy tín trong cộng đồng DTTS nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, cùng thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương Tri Tôn ngày càng phát triển” - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Đặng Thị Hoa Rây đề nghị.                                                                                                                                          

THANH TIẾN