Tri Tôn nỗ lực tăng tốc năm 2023

06/01/2023 - 04:07

 - Việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng - an ninh năm 2022 là tiền đề, cơ sở vững chắc để huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) nỗ lực tăng tốc năm 2023 - năm “bản lề” cho cả giai đoạn 2021-2025. Có tên trong danh sách huyện nghèo của Chính phủ giúp Tri Tôn tập trung nguồn lực phát triển, vươn mình phát triển.

Tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer đón Tết

Trách nhiệm với cử tri

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Tri Tôn khóa XII (kỳ họp cuối năm 2022), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm phấn khởi thông tin những kết quả nổi bật mà huyện đạt được, ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Theo đó, năm 2022, cùng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của doanh nghiệp, người dân, UBND huyện tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH, quốc phòng - an ninh, đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra (13 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đạt). Trong năm, huyện chỉ đạo xây dựng xã Tân Tuyến đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nâng tổng số 5/12 xã đạt chuẩn NTM (xã Tà Đảnh đạt NTM nâng cao); công nhận đô thị Tri Tôn mở rộng đạt đô thị loại IV.

UBND huyện Tri Tôn đang chỉ đạo triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo, xây dựng NTM và phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số), tổng vốn giai đoạn 5 năm (2021-2025) gần 299 tỷ đồng (ngân sách Trung ương gần 276 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 22,7 tỷ đồng) thực hiện cho 102 dự án.

Tại kỳ họp cuối năm 2022, HĐND huyện Tri Tôn thống nhất điều chỉnh danh mục vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ 36 dự án giảm còn 13 dự án (tổng dự án của 3 chương trình sau điều chỉnh còn 89 dự án). Năm 2022, nguồn vốn giao thực hiện 3 chương trình gần 96,7 tỷ đồng,  gồm 65 dự án (kỳ họp HĐND huyện lần thứ 6 điều chỉnh giảm còn 57 dự án), đang chờ chủ trương tỉnh cho tiếp tục kéo dài sang năm 2023.

Một trong những điểm nhấn của huyện Tri Tôn là mở rộng, nâng cấp, sửa chữa hạ tầng, giao thông, giúp bộ mặt của huyện trở nên khang trang, sạch đẹp, tạo ấn tượng tốt đối với du khách. Huyện còn xây dựng công trình văn hóa, tổ chức lễ hội khinh khí cầu, biểu diễn dù lượn, diều lượn, đua bò Bảy Núi nhân ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, thu hút trên 938.000 lượt khách đến tham quan, du lịch năm 2022.

Cùng với đó, công tác chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc được quan tâm thường xuyên; hoàn thành thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia (hiện có 24/57 trường đạt chuẩn); tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, di dời và sắp xếp lại bộ phận “một cửa” huyện đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Không ngừng phấn đấu

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện Tri Tôn, các đại biểu tập trung thảo luận, chất vấn, làm rõ hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và các ngành, địa phương trên một số lĩnh vực, như: Quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường; nông nghiệp, nông thôn (giá vật tư tăng, tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng); tình hình tội phạm, nhất là tội phạm ma túy diễn biến phức tạp…

Ông Cao Quang Liêm cho biết, huyện sẽ tập trung quyết liệt cho năm 2023 - năm có ý nghĩa rất quan trọng trong kế hoạch phát triển KTXH 5 năm (2021-2025), là năm phải phục hồi tăng trưởng kinh tế, tạo động lực để phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo.

Để đạt chỉ tiêu năm 2023, Thường trực Huyện ủy yêu cầu cơ quan, ban, ngành huyện và UBND xã, thị trấn triển khai kế hoạch phát triển KTXH có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp với phân công, phân nhiệm, phối hợp cụ thể; gắn với tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó, lưu ý triển khai đúng kế hoạch, chặt chẽ, đạt hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung chỉnh trang đô thị; xây dựng NTM ngày càng thực chất và bền vững.

Bên cạnh xây dựng kế hoạch thu ngân sách đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện Tri Tôn yêu cầu ban, ngành, địa phương cần tạo chuyển biến trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu sát tiến độ thực hiện), đảm bảo nguồn vốn triển khai hiệu quả; tạo đột phá phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội, góp phần phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Trước mắt, chuẩn bị chu đáo điều kiện cần thiết để nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội tạo không khí phấn khởi; có kế hoạch cung ứng hàng hóa và bình ổn giá, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân; chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội để người người, nhà nhà đều có Tết...

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn chọn chủ đề “Năm chăm lo quốc phòng- an ninh”. Thực hiện chủ đề này, UBND huyện chỉ đạo các ngành xây dựng kế hoạch nhằm chuyển biến nhanh tình hình trật tự xã hội và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác tuyển quân; giữ vững ổn định an ninh biên giới...

 

NGÔ CHUẨN