Tri Tôn tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

20/10/2020 - 06:38

 - Là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống, có đường biên giới giáp Campuchia nên công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở huyện Tri Tôn (An Giang) có phần vất vả hơn địa phương khác. Tuy vậy, Tri Tôn vẫn nỗ lực thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), nâng cao đời sống người dân.

Ổn định nhiều mặt

Với đặc thù đất rộng người thưa, Tri Tôn vẫn còn dư địa mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp. Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí cho biết, 9 tháng của năm 2020, tổng diện tích xuống giống của huyện đạt 118.161,7ha, tăng 4,47% so cùng kỳ 2019 (tăng 5.057ha), trong đó diện tích lúa là 114.692,7ha (tăng 5.779ha), sản lượng đạt 694.215 tấn (tăng 70.814 tấn); diện tích trồng hoa màu 3.469ha (giảm 722ha). Năm nay, cả 2 vụ đông xuân và hè thu đều “được mùa, được giá” nên nông dân rất phấn khởi.

Đối với lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển tốt, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 313,54 tỷ đồng (giá cố định năm 2010),  tăng 5,28% so cùng kỳ. Trong khi đó, dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển, lượng hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Trong 9 tháng, huyện đã cấp giấy phép kinh doanh hành nghề cho 230 hộ, với tổng số vốn gần 52,8 tỷ đồng, có 434 lao động tham gia, tập trung ở ngành thương nghiệp, dịch vụ ăn uống, văn hóa thông tin; đăng ký lại cho 116 hộ, tổng số vốn hơn 27 tỷ đồng, có 242 lao động tham gia.

Đối với du lịch, trong bối cảnh các nơi đều sụt giảm khoảng 50% lượng khách thì trong 9 tháng qua, vẫn có 342.367 lượt khách đến Tri Tôn (giảm 26,73% so cùng kỳ), tập trung vào các điểm như: đồi Tức Dụp, nhà mồ Ba Chúc, hồ Tà Pạ, Soài Chek, Soài So, Ô Thum, Ô Tà Sóc… Huyện đã kêu gọi được 6 doanh nghiệp đến đầu tư vào các dự án trên địa bàn huyện, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao và lĩnh vực năng lượng.

Sản xuất lúa thắng lợi cả diện tích, sản lượng và giá bán

Từ đầu năm 2020 đến nay, Tri Tôn đã tập trung lãnh, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và sự chung tay, đồng lòng của nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Huyện Tri Tôn đã thành lập 17 chốt chặn dọc theo tuyến biên giới (Vĩnh Gia 8 chốt, Lạc Quới 9 chốt) với 110 người tham gia, gồm 3 lực lượng: bộ đội biên phòng, công an, quân sự phối hợp tổ chức trực 24/24 giờ. Hiện nay, các chốt đang được đầu tư xây dựng cố định nhằm sử dụng lâu dài.

Cùng với thực hiện “nhiệm vụ kép” là phòng, chống dịch bệnh và phát triển KTXH, công tác đảm bảo an sinh xã hội được huyện Tri Tôn đặc biệt quan tâm, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. 9 tháng qua, UBMTTQVN huyện Tri Tôn đã phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức tiếp nhận và cấp phát 35.587 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn với tổng trị giá hơn 11,8 tỷ đồng; tiếp nhận từ các nhà tài trợ hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tổng số tiền gần 4,7 tỷ đồng. Ngoài ra, còn hỗ trợ xây cất 17 căn nhà cho 4 xã trị giá 510 triệu đồng từ quỹ Vì người nghèo của huyện; bàn giao 5 căn nhà Mái ấm ATV trị giá 250 triệu đồng...

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, dịch bệnh COVID-19 trong nước dù đang được kiểm soát tốt nhưng nguy cơ đe dọa vẫn còn. Do vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. “Huyện đã kiến nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng 15 chốt chặn dọc theo tuyến biên giới trên địa bàn. Về phía huyện sẽ hỗ trợ xây dựng các công trình phụ để cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám chốt, ngăn chặn nhập biên trái phép, tập trung nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Vấn đề quan trọng tiếp theo là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2020, huyện Tri Tôn được duyệt 211 công trình đầu tư xây dựng với tổng vốn gần 263,34 tỷ đồng. 9 tháng của năm 2020, tiến độ giải ngân đạt khoảng 60% kế hoạch vốn. “Trong buổi họp chiều thứ 6 hàng tuần, vấn đề giải ngân đều được thường trực UBND huyện thảo luận, trao đổi với lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan. Qua đó, chỉ đạo các ngành tăng cường quản lý vốn đầu tư theo đúng quy định và thực hiện thanh, kiểm tra đầu tư xây dựng các công trình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo đúng thời gian và tiến độ. Các phòng, ban, ngành được yêu cầu phải phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ nhau đẩy nhanh tiến độ giải ngân, xem việc hoàn thành các công trình đầu tư công là động lực thúc đẩy KTXH của huyện phát triển” - ông Liêm khẳng định.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2020, người đứng đầu huyện Tri Tôn còn yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, chuẩn bị tốt kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp (tháng 5-2021), xây dựng kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025… để có sự chủ động, phân công trách nhiệm rõ ràng.

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020 và là năm cuối của kế hoạch phát triển KTXH 5 năm (2016-2020). Việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 sẽ tạo động lực phấn đấu lớn cho giai đoạn 2021-2025, đưa Tri Tôn phát triển nhanh, hài hòa giữa 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường.

 

NGÔ CHUẨN