
Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tỉnh kiểm tra phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã An Minh. Ảnh: THÙY TRANG
Ban Quản lý rừng An Giang Khu vực I quản lý tổng diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp gần 2.900ha, tập trung chủ yếu tại 2 xã An Minh và Vân Khánh. Đây là khu vực rừng tràm đặc thù, có lớp thực bì dày, dễ bắt lửa trong mùa khô nếu không kiểm soát tốt. Cùng với đó, tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm giảm thấp càng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.
Ông Nguyễn Minh Trí - Giám đốc Ban Quản lý rừng An Giang Khu vực I cho biết, ngay từ đầu mùa khô năm 2026, đơn vị xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) theo từng cấp độ nguy cơ. “Ban quản lý đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các điểm trọng yếu, duy trì chòi canh lửa, tăng cường tuần tra, kiểm soát để PCCCR. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo xử lý nhanh, không để cháy lan diện rộng khi có sự cố xảy ra”, ông Trí nhấn mạnh.
Song song đó, Ban Quản lý rừng An Giang Khu vực I phối hợp với Hạt Kiểm lâm Khu vực VI và chính quyền địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, hướng dẫn người dân sống ven rừng và các hộ nhận khoán thực hiện các biện pháp PCCCR. Nội dung tập trung vào việc sử dụng lửa an toàn trong sản xuất, sinh hoạt, không đốt rẫy tùy tiện, không mang nguồn lửa vào rừng trong thời điểm nguy cơ cháy cao, nhờ đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.
Để tăng cường khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố, ngoài lực lượng viên chức thường trực, đơn vị còn ký hợp đồng bổ sung lực lượng hỗ trợ, phối hợp cùng các tổ chức, cá nhân nhận khoán rừng sẵn sàng tham gia chữa cháy. Các trang thiết bị như máy bơm chữa cháy, vòi, lăng, phương tiện vận chuyển… được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo hoạt động hiệu quả.
Đáng chú ý, Ban Quản lý rừng An Giang Khu vực I chủ động gia cố, sửa chữa 5 đập giữ nước phục vụ PCCCR. Đồng thời, tổ chức phát dọn thực bì, thu gom vật liệu dễ cháy tại các khu vực trọng điểm, tạo đường băng cản lửa nhằm hạn chế cháy lan. Hiện tại, mực nước ở một số tiểu khu như 32 và 34 không còn trên bề mặt rừng nhưng vẫn giữ được độ ẩm nhất định; riêng tiểu khu 33 vẫn duy trì mực nước từ 30 - 40cm.
Ông Lê Văn Khởi - Trợ lý Dự án rừng, Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Kiên Giang, đơn vị nhận giao khoán rừng tại xã Vân Khánh cho biết, trước dự báo cháy rừng cấp 3, đơn vị bố trí 5 chốt canh gác, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ. Công ty đầu tư bổ sung nhiều thiết bị PCCCR như máy bơm chữa cháy, vỏ máy, bộ đàm, ống nhòm và hàng ngàn mét dây dẫn, sẵn sàng cơ động khi có tình huống phát sinh.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác PCCCR trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ cháy rừng vẫn tiềm ẩn, nhất là tại những khu vực rừng tràm có lớp thực bì dày, khô vào cao điểm nắng nóng. Một số khu vực thiếu nguồn nước phục vụ chữa cháy; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất, khai thác lâm sản trái phép hay việc vào rừng lấy mật ong vẫn còn diễn ra, làm gia tăng nguy cơ cháy.
Thời gian tới, Ban Quản lý rừng An Giang Khu vực I tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng lực lượng và phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng. Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần bảo vệ bền vững tài nguyên rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
THÙY TRANG