Trợ lý ảo tiếng Việt cho người khiếm thị

11/03/2019 - 14:26

Chương trình tương tác bằng giọng nói Pigo giúp tổng hợp thông tin nhanh chóng cho người khiếm thị nói riêng và người dùng nói chung.

Ra mắt từ ngày 28-1 và chỉ sau hai tuần, ứng dụng 9999 Tết đã đạt hơn một triệu lượt tải, nằm trong số những ứng dụng giải trí được yêu thích nhất trên iOS và Android. Tâm điểm của ứng dụng này là trợ lý ảo Pigo dưới hình dạng chú lợn hồng thông minh. Tại lễ tổng kết ứng dụng sau một tháng hoạt động, bà Đinh Việt Anh, Phó chủ tịch Hội người mù Việt Nam, đã trình diễn việc tương tác với ứng dụng để tìm hiểu thông tin nhiều lĩnh vực như lễ hội, giao thông, thể thao...

Bằng việc sử dụng một nút bấm trên thiết bị BLE (Bluetooth Low Energy), bà Việt Anh có thể kích hoạt trợ lý ảo Pigo trên smartphone của mình, từ đó trò chuyện với chương trình này như hỏi ngày tháng, thời tiết, yêu cầu tổng hợp tin tức trong ngày hay đọc truyện...

Trợ lý ảo Pigo trò chuyện bằng giọng nói với người khiếm thị.

"Bên cạnh những tiện ích cho đa số người dân, nhà phát triển đã quan tâm đến người khiếm thị khi tích hợp phần tổng hợp tiếng nói với bộ đọc ba miền Bắc, Trung, Nam, giúp người khiếm thị có thể nghe và thao tác dễ dàng", bà Việt Anh cho biết, đồng thời hy vọng ứng dụng tiếp tục hoàn thiện các tính năng để họ dễ dàng tiếp cận hơn nữa.

AIC Group, đơn vị phát triển ứng dụng, cho biết thời gian tới, ứng dụng có thể hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính nhắn tin, nghe văn bản bằng lời nói do trí tuệ nhân tạo thực hiện, dẫn đường, hỗ trợ đọc văn bản in trên giấy, nhận diện mệnh giá tiền...

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đánh giá: "Thời gian là vốn quý, muốn thu hút người dùng phải có lộ trình đầu tư bài bản, đảm bảo nâng cao nhận thức của xã hội bằng công nghệ, sự sáng tạo, nội dung tiện ích hấp dẫn. Có thể nói nhà phát triển ứng dụng đã phát hiện một cánh cửa hẹp, mở ra một không gian rộng lớn về công nghệ, trí tuệ nhân tạo".

Trong khi đó, ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhận định ứng dụng có tính nhân văn cao, góp phần đưa công nghệ vào ngõ ngách của cuộc sống.

"Mục đích của chúng tôi là tạo ra một nền tảng, tiện ích thông minh để giúp mọi người, mọi tầng lớp đều được trải nghiệm, được chạm tay vào giấc mơ 4.0 mà ai cũng nghe đến, nói đến", Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đại diện đơn vị phát triển ứng dụng, cho biết. Ngày 10-2, công ty đã trao giải thưởng hơn 30 tỷ đồng đến người dùng ứng dụng.

Từ ngày 25-4, ứng dụng 9999 Tết sẽ đổi tên thành 9999 Vietnam, hướng đến các tiện ích hỗ trợ không chỉ người Việt mà cả người nước ngoài. Với người nước ngoài, họ có thể sử dụng ứng dụng để truy cập bản đồ số thông minh, theo dõi thời tiết, xem giới thiệu và tra cứu thông tin về Việt Nam bằng nhiều thứ tiếng, tìm hiểu các thủ tục đầu tư vào Việt Nam, thực hiện thủ tục trực tuyến, phiên dịch một số ngôn ngữ nước ngoài sang tiếng Việt...

Theo CHÂU AN (VnExpress)