- Mùa Vía Bà Châu Đốc Núi Sam 2018, tổ hợp Nhà hàng - Khách sạn Bến đá Núi Sam (Sao Mai Group) ra mắt khu nghỉ dưỡng phiên bản hoàn toàn mới, chuẩn bị đón đại lễ tâm linh vào 23 và 24-4 Âm lịch.
- Ngày 29-5 (nhằm 15-4 AL), tại chùa Viên Quang (TP. Châu Đốc), Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam (PGVN) tỉnh An Giang tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 – DL.2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, cùng lãnh đạo các ban, ngành, địa phương và đông đảo tăng ni, phật tử tham dự đại lễ.
- Còn hơn 1 tuần nữa Lễ hội cấp quốc gia vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc, An Giang) chính thức diễn ra (từ ngày 5 đến 10-6). Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục - thể thao phong phú, hấp dẫn.
- TP. Châu Đốc (An Giang) có tuyến biên giới dài, nhiều đường mòn, kênh, rạch nên thuận tiện cho việc qua lại giao thương với nước bạn Campuchia. Là thành phố du lịch, hàng năm có gần 5 triệu lượt khách đến tham quan, hành hương và mua sắm hàng hóa các loại. Từ đó, tình hình hoạt động buôn lậu trên địa bàn TP. Châu Đốc diễn biến phức tạp, nhất là tại các trung tâm mua sắm (chợ trung tâm Châu Đốc, khu vực miếu bà, núi Sam, chợ Châu Long…).
- Khu du lịch núi Sam (KDLNS) thuộc phường Núi Sam (TP. Châu Đốc, An Giang), là 1 trong 47 địa điểm tiềm năng phát triển KDL quốc gia. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hấp dẫn, có quần thể di tích lịch sử văn hóa (VH) được xếp hạng cấp quốc gia (miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Hang) và giá trị VH tâm linh tín ngưỡng, gắn với lễ hội miếu Bà Chúa Xứ núi Sam lớn nhất vùng ĐBSCL. Đến nay, KDL núi Sam đã đạt 5/5 tiêu chí công nhận KDL quốc gia theo Điều 26, Luật DL 2017.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (ngụ số 1, đường Mậu Thân, khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, An Giang) gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, khiếu nại hộ ông Nguyễn Hoàng Thọ cất nhà lấn chiếm qua phần đất của bà đang sử dụng và không ký tứ cận để bà được đăng ký quyền sử dụng đất.
- Chiều 17-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đến khảo sát, thẩm định các tiêu chí công nhận Khu du lịch quốc gia đối với Khu du lịch núi Sam (TP. Châu Đốc).
- Là đơn vị duy nhất của tỉnh đầu tư siêu thị lưu động 1.500m2 cùng những chuyến hàng, nhiều năm qua siêu thị Tứ Sơn (TP. Châu Đốc) mang sản phẩm (SP) hàng Việt đến khắp các vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện cho người dân nông thôn (NT) tiếp cận các SP hàng Việt chất lượng, giá cả hợp lý.
- Theo UBND TP. Châu Đốc, dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam sắp tới, chương trình phần “lễ” vẫn giữ theo nghi thức truyền thống. Tuy nhiên, về nội dung và hình thức, được đầu tư nâng chất với xu hướng tạo điều kiện, sự hấp dẫn để thu hút du khách.
- Chiều 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lý Bích Mai (sinh năm 1982, trú phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), để điều tra hành vi “Buôn bán hàng cấm”.
- Báo An Giang nhận được đơn của ông Lưu Tiểu Kỳ (ngụ khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, An Giang) khiếu nại: UBND phường Vĩnh Mỹ buộc ông di dời, trả đất cho phường, trong khi những hộ khác cùng chiếm đất công như ông nhưng lại được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
- UBND tỉnh phối hợp Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, UBND TP. Châu Đốc đã có buổi làm việc với đơn vị tư vấn (Công ty CP Thương mại và Truyền thông Lạc Việt) thông qua kịch bản chương trình nghệ thuật lễ công bố Quyết định 2098 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- Sáng 9-5, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế chợ Châu Long (phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) và làm việc xoay quanh nội dung phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) về tình hình mua, bán quần áo cũ tại chợ Châu Long.
- Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân (ND) TP. Châu Đốc sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, toàn diện.
- Sáng 3-5, Ban Chỉ đạo đề án 1301 “Truyền thông, xúc tiến, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu du lịch Châu Đốc giai đoạn 2018-2020” tổ chức hội nghị giới thiệu bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch (DL) Việt Nam (VTOS).
- Với địa hình độc đáo “tiền tam giang, hậu thất lĩnh”, TP. Châu Đốc (An Giang) là địa điểm du lịch (DL) nổi tiếng trong và ngoài nước. Trước mặt là ngã ba sông mênh mông sóng nước, chở nặng dòng phù sa làm tươi xanh vườn tược, ruộng đồng.
- Tối 24-4, Sở Công thương An Giang phối hợp Siêu thị Tứ Sơn (TP. Châu Đốc) tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ các sản phẩm truyền thống đặc trưng tỉnh An Giang và đặc sản vùng miền 2018”.
- Thực hiện Đề án 1301 về “Truyền thông, xúc tiến, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu du lịch (DL) Châu Đốc giai đoạn 2018-2025”, Thành đoàn Châu Đốc phối hợp Ban Quản lý Khu Di tích, văn hóa, lịch sử và DL núi Sam vừa khởi động chương trình “Tôi yêu DL Châu Đốc”. Đây là một trong những hoạt động khởi động thực hiện đề án 1301 nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường nhân lực phục vụ DL.
- Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 20-4, tại khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc) đã xảy ra 1 vụ hỏa hoạn, làm thiệt hại hoàn toàn 9 căn nhà và 1 căn phải phá sập để lực lượng chức năng chữa cháy các căn lân cận.
- Sáng 19-4, Thành đoàn Châu Đốc (An Giang) phối hợp Ban Quản lý Khu Di tích, văn hóa, lịch sử và du lịch (DL) núi Sam khởi động chương trình “Tôi yêu DL Châu Đốc”.
- Đó là trường hợp gia đình ông Lê Văn Thanh (68 tuổi, TP. Châu Đốc, An Giang). Hơn 40 năm qua, vợ chồng làm lụng vất vả để nuôi 3 người con tật nguyền (bị nhiễm chất độc da cam).