Tại khu phố 6, phường Rạch Giá, hoạt động của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn nhiều năm qua cho thấy rõ vai trò dẫn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đến với người dân. Nổi bật trong đó là ông Nguyễn Thanh Hóa, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, người được bà con xem là cầu nối tin cậy.
Gần 10 năm đảm nhiệm nhiệm vụ, ông Hóa không chỉ nắm chắc tình hình từng hộ vay mà còn thường xuyên đến tận nhà thăm hỏi, hướng dẫn cách làm ăn, nhắc nhở sử dụng vốn đúng mục đích và thực hiện nghĩa vụ trả nợ đầy đủ.

Ông Nguyễn Thanh Hóa (giữa), Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn khu phố 6 thăm mô hình sản xuất từ vốn tín dụng chính sách của người dân.
Hiện, tổ của ông có 55 thành viên với tổng dư nợ hơn 2,3 tỷ đồng, thuộc nhiều chương trình tín dụng, như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường, học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm.
Theo ông Hóa, để tín dụng chính sách đến tay người nghèo kịp thời và phát huy hiệu quả, yếu tố quan trọng là tinh thần trách nhiệm của người làm công tác tổ. “Vốn chính sách là vốn của lòng tin. Mình làm kỹ, làm sát dân thì bà con mới tin, mới mạnh dạn đầu tư sản xuất và trả nợ đúng hạn”, ông Hóa chia sẻ.
Minh chứng cụ thể là gia đình chị Trần Thị Mai, hộ vay vốn trồng rau màu tại khu phố 6. Năm 2025, chị được vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm. Có vốn, chị đầu tư cải tạo hơn 500m² đất vườn, mua giống rau chất lượng cao và lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước.

Người dân phường Rạch Giá làm thủ tục vay vốn tín dụng chính sách xã hội.
Gia đình chị trồng luân phiên các loại rau như cải xanh, dưa leo, mồng tơi theo hình thức gối vụ, bảo đảm lúc nào cũng có sản phẩm thu hoạch.
“Giá bán dao động từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí giống, phân bón, điện nước và công lao động, lợi nhuận khoảng 6 - 7 triệu đồng/tháng. Nhờ được vay vốn kịp thời, tôi mạnh dạn đầu tư bài bản hơn, đời sống gia đình ổn định và còn có tiền tích lũy”, chị Mai cho biết.
Những mô hình như trên cho thấy khi vốn được giải ngân đúng lúc, đúng đối tượng thì người dân sẽ có động lực và điều kiện để phát triển kinh tế.
Theo Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh An Giang, năm 2025, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ hơn 83.400 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn; tạo việc làm cho trên 21.000 lao động; hỗ trợ 440 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 16.100 học sinh, sinh viên có điều kiện học tập; xây dựng trên 22.800 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh An Giang làm thủ tục giải ngân vốn vay cho người dân tại điểm giao dịch lưu động phường Rạch Giá.
Tuy nhiên, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh An Giang Trần Công Thiệt cũng nhìn nhận, tình trạng nợ quá hạn và nợ xấu có xu hướng tăng. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều khách hàng sau khi vay vốn rời địa phương đi làm ăn xa, không còn thông tin liên lạc cụ thể; chất lượng hoạt động của một số Tổ Tiết kiệm và Vay vốn giảm sút; công tác kiểm tra, giám sát tại một số nơi chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.
Theo ông Đoàn Công Thiệt, ngoài các yếu tố khách quan như thiên tai, dịch bệnh và biến động giá cả nông sản, còn có nguyên nhân chủ quan từ khâu bình xét cho vay ở một số địa phương chưa thật sự chặt chẽ.

Người dân xã Long Thạnh được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển nghề trồng hoa Tết.
Trước thực trạng đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho rằng, để tín dụng chính sách kịp thời đến tay người nghèo, cần nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc rà soát, xác nhận đúng đối tượng vay vốn, theo dõi chặt chẽ quá trình sử dụng vốn và tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Cần kiên quyết xử lý những trường hợp có điều kiện nhưng chây ỳ trả nợ, đồng thời chủ động các biện pháp kiểm soát nợ đến hạn.
Bên cạnh đó, ông Lê Văn Phước cũng chỉ đạo phải gắn tín dụng chính sách với các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.
“Đồng vốn chính sách phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và mang lại hiệu quả thiết thực. Khi người nghèo được tiếp cận vốn kịp thời, có thêm kiến thức sản xuất và đầu ra ổn định, thì mục tiêu giảm nghèo bền vững mới thật sự vững chắc”, ông Lê Văn Phước nói.
Bài và ảnh: ĐẶNG LINH