- Là đô thị du lịch tâm linh, Châu Đốc không có nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp và để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), địa phương đã tập trung đầu tư, phát triển đưa nông nghiệp công nghệ cao trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, giữ chân du khách.
- 6 tháng đầu năm 2018, có khoảng 6,5 triệu lượt du khách đến An Giang tham quan, du lịch (DL) đạt 87% kế hoạch năm và tăng 3% so cùng kỳ năm 2017.
- Trịnh Hữu Phát (tên gọi khác là Lê Tấn Phát, Phát Chùa, sinh ngày 31-12-2001, ngụ phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) phạm tội, ra tòa trong sự đơn độc dù người thân vẫn còn hiện hữu.
- Châu Đốc - một thành phố trẻ của tỉnh An Giang, được thành lập năm 2013 theo Nghị quyết số 86, ngày 19-7-2013 của Chính phủ và được công nhận đô thị loại II vào năm 2015 tại Quyết định số 499, ngày 15-4-2015 của Thủ tướng Chính phủ.
- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Nguyễn Ngọc Thiện đã ban hành Quyết định số 2646, ngày 13-7-2018 công nhận Khu du lịch (KDL) quốc gia núi Sam (TP. Châu Đốc) là KDL cấp quốc gia.
- Tổ công tác liên ngành Trung ương do Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Trần Văn Môn làm trưởng đoàn đã đến TP. Châu Đốc thẩm tra, khảo sát thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2017.
- Thành phố Châu Đốc có vị trí địa lý đặc thù “Tiền tam giang, hậu thất lĩnh”. Đặc biệt, với bề dày lịch sử 260 năm hình thành và phát triển, nơi đây đã tích tụ một nền văn hóa (VH) bản địa đặc sắc và đa dạng. Đó cũng chính là nguồn tài nguyên VH vô giá để địa phương khai thác một cách phù hợp, hướng đến phát triển du lịch (DL) bền vững.
- Tuy biết hành vi trộm cắp tài sản là vi phạm pháp luật nhưng vì bản tính lười lao động, nghiện ma túy, đam mê cờ bạc,Võ Thanh Trang (sinh năm (SN) 1995, ngụ, tổ 9, khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) và Võ Văn Phú (SN 1984, ngụ ấp Phú Đức, xã Phú Thạnh, Phú Tân) lợi dụng sơ hở của người khác để thực hiện hành vi phạm tội.
- Phong trào thanh niên tình nguyện là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức lý tưởng cho thanh niên. Những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện đã trở thành một trong những phong trào nổi bật của Thành đoàn Châu Đốc.
- Sáng 4-7, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết, đã triệt xóa thành công đường dây mua bán ma túy liên tỉnh: An Giang – TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai và các địa phương khác, với tang vật thu giữ trên 1.000 gram ma túy đá.
- Sáng 28-6, tại TP. Châu Đốc, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Ông Trần Khải Minh (ngụ đường Nguyễn Văn Thoại, khóm 7, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, khiếu nại hộ ông Nguyễn Văn Nhàn (hàng xóm) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trái pháp luật và cất nhà lấn chiếm qua nhà ông.
- TP. Châu Đốc có nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng được đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, như: Khu du lịch (KDL) núi Sam, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Hang… Đây là tiềm năng quan trọng để thành phố phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
- Sáng 21-6, UBND TP. Châu Đốc đã tổ chức hội nghị thành viên UBND thành phố sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
- Chùa Hang còn gọi là Phước Điền tự, nằm lưng chừng phía Tây khu di tích danh thắng núi Sam (TP. Châu Đốc), với vẻ đẹp huyền bí của hang đá thiên nhiên được bàn tay con người vun đắp, chùa Hang càng tăng thêm sức hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan và chiêm bái.
- Đến với Châu Đốc vào những ngày này, bên cạnh hòa cùng không khí nhộn nhịp của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, du khách còn có thể thưởng thức những món ngon độc đáo chỉ có riêng ở thành phố vùng biên...
- Bà Thái Kim Hồng (ngụ khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang, nhờ can thiệp làm sáng tỏ về cái chết của em gái Thái Kim Hạnh (sinh năm 1984) khi đi sinh ở Bệnh viện (BV) Đa khoa Khu vực tỉnh.
- Với những hoạt động thiết thực, cụ thể và hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh (KCB), Hội Đông y TP. Châu Đốc và các chi hội cơ sở đã cống hiến công sức, kinh nghiệm thực hiện tốt việc KCB tạo được niềm tin đối với người bệnh, khẳng định được uy tín của thầy thuốc đông y đối với Nhân dân và cộng đồng.
- Lúc 20 giờ, tối 8-6, tại Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc), UBND tỉnh long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- Ngày 27-12-2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2098 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch (KDL) quốc gia núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- Những ngày qua, hàng ngàn khách hành hương từ khắp nơi đã đổ về núi Sam tham dự Lễ hội vía Bà Chúa Xứ tạo nên không khí lễ hội tưng bừng náo nhiệt. Với lợi thế và sự phát triển mạnh mẽ của lễ hội cấp quốc gia, nhiều năm qua, lượng du khách đến cúng viếng, du lịch (DL) tâm linh tại Châu Đốc ngày càng tăng.