- Ngày 28-1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh tổ chức kiểm tra công tác công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại Công an huyện Tri Tôn, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang, Xí nghiệp Khai thác và Chế biến đá Cô Tô.
- Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồi Tức Dụp được xem là thành lũy vững chắc của cách mạng, điểm đỏ trong bản đồ quân sự của Mỹ - ngụy. Với mong muốn biến "Ngọn đồi 2 triệu đô-la" này thành thiên đường du lịch, Tập đoàn Sao Mai đã khởi công dự án đầu tư, tôn tạo các hạng mục trọng điểm khu di tích lịch sử cách mạng đồi Tức Dụp, với tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng.
- Chiều 24-1, HĐND huyện Tri Tôn khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (bất thường) để miễn nhiệm và bầu một số chức danh quan trọng.
- Theo UBND huyện Tri Tôn, thông qua giới thiệu của tỉnh và xúc tiến đầu tư của địa phương, huyện đã thu hút 16 dự án đầu tư vào nông nghiệp, với tổng vốn 1.974 tỷ đồng.
- Ngày 24-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang: Sư đoàn Bộ binh 330, Lữ đoàn Tăng – thiết giáp 416, Đội K90 (Quân khu 9), Đội K93 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh), Đảng ủy-UBND xã Tân Lợi (Tịnh Biên).
- Là huyện miền núi, biên giới, dân tộc, đa tôn giáo, xuất phát điểm kinh tế thấp nhưng những năm qua, nhờ công tác “Dân vận khéo”, đời sống người dân ở Tri Tôn được nâng lên, cơ sở hạ tầng được xây dựng đẹp, khang trang.
- Sáng 21-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đã dẫn đầu đoàn công tác tỉnh thăm, chúc Tết Sư đoàn Bộ binh 4 (thuộc Quân khu 9, đóng chân trên địa bàn huyện Hòn Đất, Kiên Giang), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, Trung tâm Cai nghiện ma túy tỉnh An Giang (xã Lương An Trà, Tri Tôn), Cơ sở khám chữa bệnh từ thiện huyện Tri Tôn và các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện.
- UBND huyện Tri Tôn vừa triển khai kế hoạch vận động, tặng quà “Cây mùa xuân” cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
- Chiến tranh đã qua hơn 50 năm, nhưng trong ký ức của Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên đại tá Lê Thành Cư, một trong những người lính “Kiên cường, bất khuất, giữ vững núi Tô” vẫn còn đọng lại với những hình ảnh hào hùng, khó khăn, gian khổ của cuộc kháng chiến 128 ngày đêm giữ đồi Tức Dụp (xã An Tức, Tri Tôn).
- Ngày 10-1, tại Khu di tích lịch sử cách mạng đồi Tức Dụp (xã An Tức, Tri Tôn), Tập đoàn Sao Mai đã khởi công tôn tạo các hạng mục trọng điểm Khu di tích lịch sử cách mạng đồi Tức Dụp-tri ân các anh hùng liệt sĩ và lão thành cách mạng.
- Những năm qua, phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng trong địa bàn xã Ô Lâm (Tri Tôn) phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Những đóng góp của họ đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân.
- Để phục vụ thị trường hoa Tết Nguyên đán 2019, nông dân các xã: Lương Phi, Lê Trì, An tức, Cô Tô, thị trấn Tri Tôn và thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn) đã xuống giống khoảng 3ha, tập trung vào các loại: hoa hồng, cúc, vạn thọ, cát tường, ly...
- Vợ chồng ông Lê Văn Hải, bà Phan Thị Cám (ngụ tổ 6, ấp Tân Thạnh, xã Tà Đảnh, Tri Tôn) cho rằng, lợi dụng lúc họ vắng nhà, kẻ xấu đã hủy hoại 11 cây mai. Họ yêu cầu bồi thường 110 triệu đồng và xử lý hình sự đối với các đối tượng này.
- Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, có ý nghĩa quan trọng tạo đà tăng trưởng cao và bền vững giai đoạn 2016-2020, huyện Tri Tôn đặt quyết tâm lớn để bứt phá vươn lên. Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu từng ngành, từng cấp phải xây dựng kế hoạch chi tiết, chủ động đề ra các giải pháp tích cực, khả thi, hiệu quả, tận dụng tốt thời cơ, chủ động vượt qua mọi thách thức từ hội nhập để đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 của huyện.
- 40 năm trôi qua, kể từ ngày chìm trong biển máu, địa danh Ba Chúc (Tri Tôn) đã trở thành minh chứng lịch sử hùng hồn lên án tội ác bọn Pôn Pốt, mãi mãi là biểu tượng cho khát vọng hòa bình và sự tôn trọng quyền được sống của con người...
- Ông Huỳnh Thanh Hải (ngụ khóm I, thị trấn Tri Tôn, Tri Tôn) cho biết, những ngày gần đây, cứ tầm cuối giờ chiều, khu vực vườn dừa và vườn cây gỗ tạp nhà ông (bạch đàn, tràm bông vàng, me) xuất hiện hàng ngàn con cò trắng cùng một số cò ốc bay lượn và đậu trú ngụ qua đêm.
- Đã 40 năm kể từ ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân - dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 _ 7-1-2019). Hãy cùng nhìn lại sơ nét về chiến thắng để hiểu rõ hơn quá trình nhân dân Việt Nam - Campuchia xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết cùng chống kẻ thù chung: Pôn Pốt.
- Nhờ chịu khó và tích cực học tập, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, anh Chau Riênl (sinh năm 1984, ngụ ấp Phước Thọ, xã Ô Lâm, Tri Tôn) đã vươn lên khá giàu, trở thành tấm gương sáng trong phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi.
- Tại Khu di tích lịch sử cách mạng đồi Tức Dụp (xã Ô Lâm), UBND huyện Tri Tôn tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 24 ngày truyền thống lịch sử cách mạng huyện Tri Tôn (20-12-1994 _ 20-12-2018); 50 năm chiến thắng Tức Dụp - 128 ngày đêm (18-12-1968_18-12-2018) và kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 _ 22-12-2018).
- Việc làm đầy ý nghĩa ấy được ông Chau Kim Chanh (ngụ khóm 5, thị trấn Tri Tôn) và ông Chau Kuôn(ngụ ấp Sà Lôn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn) thực hiện cách đây 20 năm. Cả 2 ông đều không để ý đến việc mình làm, thậm chí không còn nhớ cho đến khi vinh dự được xét trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhờ sự đóng góp cho sự nghiệp “trồng người” của 2 ông, ngày nay trẻ em Khmer ở ấp Sà Lôn đã có những phòng học khang trang để học tập.
- Nghề đan đệm bàng của người dân thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn) được hình thành từ rất lâu. Nghề này tuy không còn hưng thịnh như trước đây nhưng góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, chủ yếu là phụ nữ.