Hiệu quả từ phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi

09/01/2019 - 19:28

 - Những năm qua, phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng trong địa bàn xã Ô Lâm (Tri Tôn) phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Những đóng góp của họ đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Những điển hình tiên tiến

Về xã Ô Lâm hôm nay chứng kiến sự phát triển từng ngày. Những con đường liên ấp được rải đá bụi giúp việc đi lại của bà con được dễ dàng; những mô hình nông nghiệp với các loại cây trồng, vật nuôi mới, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao đã và đang là điểm nhấn trong phong trào nông dân SXKD giỏi tại đây. Xã Ô Lâm có diện tích tự nhiên gần 3.074ha, trong đó diện tích nông nghiệp 2.277ha. Toàn xã hiện có 3023 hộ, với khoảng 12.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số Khmer chiếm 97,40% dân số toàn xã.

Thời gian qua, việc đẩy mạnh phong trào nông dân SXKD giỏi trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Điển hình có ông Bùi Xuân Điện (sinh năm 1976, nông dân ấp Phước Lộc). Ông Điện cho biết, gia đình có 3 nhân khẩu, diện tích đất canh tác là 11ha, trồng xoài và quýt đường. Trước đây, do chưa nắm vững kỹ thuật trong sản xuất nên hiệu quả chưa cao. Sau khi được tham dự các buổi hội thảo, tập huấn do Hội Nông dân tổ chức, việc sản xuất ngày càng thuận lợi, năng suất cao hơn so trước đây. “Mỗi năm, từ việc canh tác quýt đường và xoài đã mang lại thu nhập cho gia đình tôi hơn 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, tôi còn đóng góp tiền của cũng như công lao động để xây dựng, phát triển nông thôn hàng năm” - ông Điện chia sẻ.

Với gia đình anh Chau Riênl (ngụ ấp Phước Thọ), nhờ cần cù, chịu khó đã giúp gia đình anh từng bước có cuộc sổng ổn định hơn so với trước. Hiện nay, gia đình anh canh tác 3ha đất trồng lúa, đồng thời cung cấp dịch vụ làm đất cho các hộ nông dân trong ấp. Bình quân gia đình anh thu lợi gần 300 triệu đồng/năm. Ngoài ra, còn có nhiều nông dân không những vươn lên làm giàu cho bản thân với doanh thu đạt từ 186 triệu - 1 tỷ đồng/năm, mà còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn như: ông Chau Sươne (ấp Phước Lợi), ông Chau Chuốc (ấp Phước Thọ), ông Chau Hươne (ấp Phước Long)...

Giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng

Xác định việc thực hiện tốt phong trào SXKD giỏi là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thời gian qua, Hội Nông dân xã Ô Lâm đã tăng cường tuyên truyền, giúp hội viên hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa phong trào, quy định tiêu chuẩn hộ SXKD giỏi để đăng ký, phấn đấu. Các cấp hội xây dựng và nhân rộng các mô hình SXKD giỏi, tổ chức cho hội viên tham quan, học tập, từ đó vận dụng vào tình hình thực tế tại gia đình. Trong đó nổi bật là các mô hình: “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, sạ thưa, bón phân cân đối; các mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ sau thu hoạch, hạn chế thất thoát, rủi ro trong sản xuất. Ngoài ra, Hội Nông dân xã còn kêu gọi nông dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như: lúa chất lượng cao, đậu phộng, khoai lang, mè đen... Bên cạnh đó, nông dân trong xã còn tích cực tham gia phong trào xã hội - từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng phát triển nông thôn mới với nhiều việc làm thể hiện tính nhân văn sâu sắc như: đóng góp làm cầu, đường giao thông liên ấp, giúp đỡ tương trợ nhau trong sản xuất, ốm đau, vui xuân đón Tết... với tổng số tiền 1,24 tỷ đồng.

 Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã Ô Lâm sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua SXKD giỏi; đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Đồng thời, vận động hội viên và bà con nông dân đổi mới tư duy sản xuất, thay đổi tập quán canh tác; hình thành thói quen tiêu dùng, sử dụng sản phẩm sạch, an toàn; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học -  công nghệ vào sản xuất...

Xã Ô Lâm có 587 nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân SXKD giỏi. Trong đó cấp tỉnh có 40 nông dân, cấp huyện 122 nông dân và cấp xã có 363 nông dân. Tỷ lệ nông dân giỏi 3 cấp đạt 90,98 % trên tổng số nông dân đăng ký. Số nông dân giỏi là người đồng bào dân tộc thiểu số Khmer là 523, chiếm tỷ lệ 90,64 % tổng số hộ nông dân đăng ký.

 

ĐỨC TOÀN