- Xuất thân là giáo viên, nhưng phải chuyển sang công việc khác, trải qua biết bao khó khăn, đến nay, ông Chau An (53 tuổi, nông dân ấp Tô Trung, xã Núi Tô, Tri Tôn) đã có được cuộc sống mà nhiều người mong muốn: kinh tế ổn định, con cái học hành đến nơi đến chốn và có việc làm ổn định.
- Theo UBND huyện Tri Tôn, đơn vị thi công chữ “TRI TÔN” trên Phụng Hoàng Sơn (núi Cô Tô) đang nỗ lực hoàn thành các phần việc còn lại như: sơn vẽ, xây dựng hàng rào bảo vệ du khách, lắp đặt hệ thống đèn sử dụng năng lượng mặt trời... Công trình phấn đấu hoàn thiện, đưa vào phục vụ du khách dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới.
- Dự kiến tháng 10-2019, huyện Tri Tôn sẽ đăng cai tổ chức Hội đua bò truyền thống Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang lần thứ 26. Đây là lần đầu tiên, một sân đua bò chuyên nghiệp, khuôn viên rộng rãi được đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi để du khách thưởng ngoạn loại hình văn hóa - thể thao độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
- Trước tình trạng nhiều hộ dân ở 2 xã Núi Tô và Cô Tô (Tri Tôn) đào gốc bán những cây trâm cổ thụ cho thương lái (chủ yếu mang đi miền Bắc tiêu thụ), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, đây là loại cây ăn trái bình thường được trồng theo bờ đê ruộng trên, không thuộc khu vực đất rừng phòng hộ nên không bị cấm mua bán. Tuy nhiên, những hàng trâm cổ thụ đã tạo thành hình ảnh đẹp, cảnh quan xanh mát vùng Bảy Núi, thu hút du khách gần xa, đặc biệt là vào mùa trâm cho trái.
- Trong không khí hân hoan ngày Tết Chol Cham Thmay truyền thống, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer vùng Bảy Núi còn có dịp đến với Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XII năm 2019. Đây là hoạt động đặc sắc, góp phần nâng cao giá trị đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào DTTS Khmer, thể hiện tình đoàn kết, cùng chung tay xây dựng quê hương An Giang.
- Sáng 10-4, chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 180 năm vùng đất Tri Tôn hình thành và phát triển (1839-2019) và 40 năm ngày tái lập huyện (1979-2019), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm yêu cầu các ngành, đơn vị, các xã, thị trấn bám sát yêu cầu nhiệm vụ được phân công, tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng, thiết thực, nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo an toàn, tiết tiệm, hiệu quả. Các hoạt động phải tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, huy động mọi nguồn lực xã hội, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân…
- Sáng 10-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đến thăm hỏi, tặng quà một số chùa trên địa bàn huyện Tri Tôn nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2019 của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
- Ngày 10-4, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, tặng quà và chúc Tết Chol Chnam Thmay 2019 tại chùa Tà Pạ và chùa Soài So (Tri Tôn).
- Phát huy vai trò gương mẫu của cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh huyện Tri Tôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
- Đó là tình cảnh của chị Néang Om (31 tuổi), ngụ ấp Ninh Lợi (xã An Tức, Tri Tôn).
- Phong trào đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những hoạt động mang lại ý nghĩa thiết thực được Hội Cựu chiến binh xã Tà Đảnh (Tri Tôn) quan tâm đẩy mạnh trong thời gian qua. Từ phong trào này, nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
- Bà Lê Thị Ngọc Bích gửi đơn khiếu nại nhiều nơi, yêu cầu xử lý hình sự đối với vợ chồng ông Phạm Văn Dưỡng, Kiều Thị Nghiệm (ngụ tổ 19, ấp Tà On, xã Châu Lăng, Tri Tôn), ông Phạm Thanh Lâm (ngụ đường Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên). Bà cho rằng họ sắp đặt sự việc, cố tình chiếm đoạt nhà, đất của bà dù bà sang nhượng tài sản hợp pháp từ họ.
- Dù đã có nhiều cố gắng kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3-4%/năm nhưng đến nay, Tri Tôn vẫn là huyện nghèo nhất tỉnh (tỷ lệ hộ nghèo 12,45%). Một trong những nguyên nhân cản trở sự phát triển của địa phương là hệ thống giao thông còn khó khăn, nhất là giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông đang là vấn đề được huyện ưu tiên, nhằm tạo sức bật mới cho vùng đất anh hùng.
- Gần đây, nhiều người tiếc nuối, hụt hẫng khi thông tin cây thốt nốt hình trái tim (xã An Tức, Tri Tôn) bị chặt lá, không còn vẻ nguyên vẹn ban đầu. Phải chăng đó là sự thiếu ý thức, xả rác bừa bãi của du khách khi đến chụp hình cùng cây thốt nốt độc, lạ khiến chủ cây không vui, làm trái tim thốt nốt “tan vỡ”?
- Sáng 16-3, UBMTTQ Việt Nam huyện Tri Tôn tổ chức lễ khánh thành cầu Ninh Thuận 2, bắc qua kênh Mới, thuộc ấp Ninh Thuận (xã An Tức), kết nối giao thông giữa 3 xã vùng sâu An Tức, Lương An Trà và Ô Lâm.
- Với đặc thù vừa có đồi núi, vừa có đồng bằng, có 6 xã giáp ranh tỉnh Kiên Giang nên huyện Tri Tôn thường chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn. Triển khai nhanh các công trình thủy lợi, tận dụng các hồ chứa nước vùng cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp… là những giải pháp được địa phương ưu tiên nhằm giúp người dân bảo vệ sản xuất, ứng phó hiệu quả với thời tiết khắc nghiệt.
- Rời quân ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Lê Hoàng Nhi (sinh năm 1955, khóm An Hòa B, thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn) mang trong người bầu nhiệt huyết của người lính. Chú Nhi phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu với mô hình canh tác nông nghiệp trên vùng đất núi và tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
- Cùng với cảnh đẹp thiên nhiên độc đáo, nhiều di tích lịch sử cách mạng hào hùng, Tri Tôn còn nổi tiếng với những món ăn ngon gây “thương nhớ” cho khách phương xa, đặc biệt là các món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Du lịch kết hợp ẩm thực là một hướng đi có nhiều tiềm năng phát triển.
- Những năm qua, cựu chiến binh xã Lạc Quới (Tri Tôn) ngoài việc hoàn thành tốt công tác xây dựng hội vững mạnh còn thực hiện nhiều mô hình yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế. Đặc biệt là mô hình “Tổ, Hội Cựu chiến binh tham gia bảo vệ an ninh biên giới” đã phát huy vai trò và phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”.
- Tại chùa Tà Miệt trên (xã Lương Phi), Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 58 năm ngày ra mắt Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh An Giang (tiền thân MTTQ) và lễ viếng Nhà bia lưu niệm.
- Tinh dầu được sản xuất từ các nguyên liệu, như: sả, chanh, tràm, bạc hà, hoa lài, hoa oải hương… mà chị Châu Hải Yến (90 Nguyễn Trãi, thị trấn Tri Tôn, Tri Tôn) đã nghiên cứu và sản xuất thành công tinh dầu từ trái và lá chúc - một loại cây đặc sản nổi tiếng chỉ có ở vùng Bảy Núi.