- Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, cuộc sống nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng ông Chau Chên (ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, Tri Tôn) vẫn hết lòng chăm lo cho các con học hành. Gia đình ông Chau Chên được xem là điểm sáng trong việc xây dựng gia đình hiếu học, tạo được sức lan tỏa và là tấm gương cho nhiều hộ dân, đặc biệt là trong cộng đồng bà con dân tộc thiểu số Khmer ở địa phương.
- Ngày 27-8, tại sân đua bò mới (gần hồ Soài Chék, thuộc ấp Tô Hạ, xã Núi Tô), UBND huyện Tri Tôn tổ chức Hội đua bò truyền thống lần thứ XIV năm 2019.
- Ngay trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, lực lượng an ninh Tri Tôn cùng với quân, dân lập nhiều chiến công vẻ vang. Trong thời bình, công an là lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt ở địa bàn biên giới, phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội như Tri Tôn.
- Sáng 22-8, Huyện ủy, HDND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Huyện Tri Tôn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm tái lập huyện Tri Tôn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt đã đến dự.
- Vượt qua những khó khăn ban đầu của một huyện miền núi, dân tộc, biên giới, Tri Tôn đã vươn lên trở thành một trong những địa phương phát triển năng động, thu hút đầu tư mạnh mẽ, nỗ lực giảm nghèo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa… Với 2 mũi nhọn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch, Tri Tôn đặt ra kỳ vọng tăng tốc nhanh trong tương lai.
- Những năm qua, công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, ngành huyện Tri Tôn quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
- Nhờ sự đóng góp của những người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước…mà giờ đây đời sống của người dân ở Tri Tôn đã có nhiều thay đổi.
- UBND huyện Tri Tôn vừa dựng tượng đôi bò tại ngã ba khu vực sân đua bò huyện Tri Tôn và đường vào hồ Soài Chék (ấp Tô Hạ, xã Núi Tô).
- Dù phấn khởi trước tốc độ tăng trưởng kinh tế nhưng cử tri huyện Tri Tôn cũng không khỏi lo lắng trước tình trạng xăng, dầu tăng giá, ô nhiễm môi trường, vấn nạn bạo lực học đường… Cùng với đó là những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, tiến độ triển khai các dự án đầu tư còn chậm...
- Dù bỏ ra số tiền bằng khối tài sản lớn của một gia đình nhưng nông dân Lâm Văn Nhơn (ấp Tô Thủy, xã Núi Tô, Tri Tôn) không hề đắn đo: “Xây cầu mang lại lợi ích cho nhiều người, tôi sẵn lòng đóng góp. Cả gia đình tôi đều vui vẻ khi góp công, góp của vô cầu kênh 5 này”.
- Sáng 10-8, đại diện Ban Công tác Xã hội – Từ thiện Báo An Giang đã trao 1 triệu đồng cho chị Néang Om (31 tuổi, ngụ ấp Ninh Lợi, xã An Tức, Tri Tôn). Đây là số tiền do bạn đọc Báo An Giang hỗ trợ.
- Trường Đại học Hoa Sen (TP. Hồ Chí Minh) vừa phối hợp Trường Đại học An Giang, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh cùng các doanh nghiệp lữ hành vừa đến khảo sát tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn huyện Tri Tôn..
- Nhờ có quỹ đất rộng, điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng những chính sách ưu đãi đặc thù, Tri Tôn trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Thu hút đầu tư mạnh mẽ là cách để huyện miền núi này bứt phá vươn lên.
- Tại Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019 - 2024), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Tri Tôn thống nhất phương châm hành động “Tuổi trẻ Tri Tôn đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, xung kích trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”.
- Dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng Ô Tà Sóc (căn cứ Tỉnh ủy giai đoạn 1962 - 1967) vẫn mãi là niềm tự hào của quân - dân Tri Tôn nói riêng, quân - dân An Giang nói chung.
- UBND xã Tà Đảnh và xã Núi Tô (Tri Tôn) vừa phối hợp tổ chức khánh cầu kênh 15, nối liền 2 bờ ấp Tân Trung (xã Tà Đảnh) và ấp Tô Thủy (xã Núi Tô).
- UBND tỉnh vừa quyết định hỗ trợ, bù lỗ hơn 2,4 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh xe buýt 2 tuyến (tuyến Tri Tôn-Vàm Rầy và tuyến Tri Tôn-Vĩnh Gia) của Công ty Cổ phần Vận tải An Giang, từ nguồn kinh phí chi khác ngân sách tỉnh năm 2019 chưa phân bổ.
- Bằng nhiều nỗ lực, xã Lương Phi (Tri Tôn) đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,44%, nâng thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình lên hơn 47,1 triệu đồng/người/năm, hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Đó là kết quả đáng tự hào trên vùng đất anh hùng.
- Sáng 24-7, tại xã Lương Phi, UBND huyện Tri Tôn phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo và nâng cấp Di tích lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy qua các thời kỳ, đại diện QK9, cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu ở căn cứ Ô Tà Sóc, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh đã đến dự.
- Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ô Tà Sóc (xã Lương Phi, Tri Tôn) là căn cứ quan trọng của Tỉnh ủy An Giang ở vùng Bảy Núi, nơi gắn với những chiến công đi vào sử sách. Việc chỉnh trang Ô Tà Sóc đường hoàng, tươi đẹp là nghĩa cử cần thiết để xứng đáng với di tích mang tầm quốc gia này.
- Ngày 23-7, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chủ trì lễ trao các quyết định nghỉ hưu, điều động cán bộ đối với 6 đồng chí thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.