- Khi chán cảnh ồn ào, nhốn nháo và thưa thớt tình người ở phố thị, một số người có xu hướng tìm một nơi yên tĩnh, thoáng đãng.
- Chia sẻ lợi nhuận cho các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến đầu tư vào năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phát triển các dịch vụ mang lại tiện ích cho cộng đồng… đang là các hoạt động được nhiều doanh nghiệp (DN) An Giang quan tâm. Điều đó thể hiện trách nhiệm của doanh nhân với cộng đồng.
- Mặc dù bị thiệt hại khoảng 1.032ha lúa thu đông do lũ nhưng việc bảo vệ thu hoạch được hơn 7.000ha lúa ngoài đê bao còn lại có thể xem là nỗ lực thành công của huyện Tri Tôn.
- Là một trong những vùng đất trũng, đất nhiễm phèn của huyện Tri Tôn nên việc canh tác các loại cây ăn trái trên địa bàn xã Tà Đảnh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh sử dụng các biện pháp tháo phèn, rửa chua và ứng dụng khoa học - kỹ thuật mà anh Huỳnh Công Chánh (sinh năm 1970, ngụ ấp Tân Trung) có thể phát triển mô hình trồng cam sành trên diện tích 6ha.
- Sáng 6-10, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn tổ chức lễ ra mắt điểm dừng chân giới thiệu sản phẩm từ cây thốt nốt, ở ấp Phước Lợi (xã Ô Lâm, Tri Tôn).
- Sáng 6-10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp Hội Doanh nhân trẻ An Giang và Đoàn y, bác sĩ thiện nguyện tỉnh tổ chức khám bệnh, phát quà cho người dân xã Núi Tô (Tri Tôn).
- Đó là khẳng định của ông Huỳnh Gia, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Vĩnh Gia (ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia, Tri Tôn) khi công ty liên kết với Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam (Công ty CP) triển khai dự án chăn nuôi heo theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC). Thực hiện mô hình liên kết, 2 bên sẽ giảm thiểu rủi ro, được Nhà nước hỗ trợ vốn giá rẻ để phát triển chăn nuôi.
- Mùa lũ 2018 về sớm, tuy gây thiệt hại vụ lúa hè thu và thu đông nhưng đối với vụ đông xuân tới, lại khá thuận lợi. Lũ lớn giúp rửa sạch đồng ruộng, cung cấp phù sa, cắt đứt mầm bệnh nên dự báo vụ lúa đông xuân 2018-2019 năng suất sẽ khá hơn. Cùng với đó, bài học lũ lớn 2018 cũng là cơ hội tổ chức lại sản xuất, tránh kiểu canh tác “ăn may” đầy rủi ro.
- Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018, các chi, đảng bộ và cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Tri Tôn đã không ngừng rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, nhất là phong cách, tác phong công tác, thái độ phục vụ Nhân dân.
- Ông Nguyễn Hoàng Lâm (sinh năm (SN) 1951) cùng một số hộ dân ngụ ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà (Tri Tôn) cho rằng, đã chuyển nhượng thành quả lao động số cây trồng gắn liền đất Xí nghiệp Bột mì - Công ty Xuất, nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang (gọi tắt XNBM) từ năm 2008. Họ yêu cầu Nhà nước cấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) hoặc được nhận bồi hoàn theo quy định của pháp luật.
- Chào mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer, ngày 22-9, tại sân đua bò chùa Tà Pạ (xã Núi Tô, Tri Tôn), UBND huyện Tri Tôn tổ chức Hội đua bò Bảy Núi truyền thống lần thứ XIII năm 2018.
- Sáng 19-9, đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (BP) Lạc Quới và Đồn BP Vĩnh Gia, Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Cao Quang Liêm đề nghị các đồn BP và chính quyền 2 xã biên giới (BG) tăng cường hoạt động đối ngoại với chính quyền và các lực lượng bảo vệ BG của 2 xã Xôm, Tà Ô (quận Kirivong, tỉnh Takeo, Campuchia). Các lực lượng công an, quân sự và BP cần tổ chức họp định kỳ hàng quý để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác đối ngoại, đảm bảo an ninh trật tự khu vực BG…
- Vụ tranh chấp “Bồi thường thiệt hại về tài sản” giữa ông Trần Thanh Dư (con bà Nguyễn Thị Giàu) và bà Lại Thị Kim Phụng (cùng ngụ tổ 4, ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, Tri Tôn) đã được Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp xem xét, giải quyết. Bản án phúc thẩm của TAND tỉnh An Giang đã có hiệu lực pháp luật.
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (ngụ ấp Tô Thủy, xã Núi Tô, Tri Tôn) khiếu nại, nhờ các cơ quan chức năng can thiệp, xử lý hành vi cố ý hủy hoại tài sản của ông Phan Văn Trung.
- Ngay trên những vùng đất phèn đỏ quạch, đất đồi núi khô cằn ở huyện Tri Tôn, nhiều nông dân (ND) đã mạnh dạn cải tạo, phát triển thành những vườn cây ăn trái xanh um, trĩu quả. Đây là hướng đi mới mang lại giá trị kinh tế cao.
- Ông Lê Văn Nay (ngụ ấp An Thành, xã Lương Phi, Tri Tôn) phản ánh Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tri Tôn chậm giải quyết vụ tranh chấp đất, gây tốn kém chi phí cho gia đình ông.
- Nhờ phát huy vai trò của trưởng, phó khóm, ấp, đoàn thể cơ sở trong phong trào tự quản giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), Tri Tôn luôn giữ ổn định tình hình địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đó là cơ sở để huyện tăng cường hơn nữa trách nhiệm vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đảm bảo tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới theo kiểu “từ dưới lên”.
- Đây được xem là dịch bệnh nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, nguy cơ gây thiệt hại nặng đến năng suất và sản lượng khoai mì nếu không có biện pháp quản lý, phòng chống hiệu quả và triệt để.
- Sáng 5-9, tại Trường THCS thị trấn Tri Tôn (Tri Tôn), Công đoàn- Chi đoàn Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đã trao tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi thị trấn Tri Tôn (mỗi xe trị giá 1,1 triệu đồng), tổng chi phí trao tặng xe 22 triệu đồng từ nguồn vận động nhà hảo tâm.
- Áp lực nước lên cao trên kênh Vĩnh Tế đã khiến một số đoạn đê sản xuất (SX) lúa ở vùng biên giới Lạc Quới, Vĩnh Gia (Tri Tôn) bị tác động mạnh, nhiều nơi bị nước đánh bật bởi nền đất yếu (phần lớn do người dân đắp đê SX tự phát). Ở các khu vực nội đồng Tri Tôn, công tác ứng phó lũ cũng khẩn trương, quyết liệt.
- Không phải là loại cây trồng chủ lực của địa phương và có giá trị kinh tế cao, nhưng cây tầm vông đã giúp cho nhiều gia đình của huyện miền núi Tri Tôn có nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống.