Dự án được triển khai thí điểm tại Hợp tác xã Nông nghiệp Vinacam trong vụ đông xuân 2024 - 2025 và hè thu 2025 với diện tích 50ha. Toàn bộ diện tích lúa đều áp dụng quy trình canh tác chất lượng cao, phát thải thấp theo đúng hướng dẫn, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đều đạt chuẩn để xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản.
(3).jpg)
Các đại biểu cùng nông dân tham quan mô hình lúa trong dự án tại Hợp tác xã Nông nghiệp Vinacam, xã Hòn Đất. Ảnh: VŨ HÀ
Tại buổi tọa đàm, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đánh giá cao sự đồng hành của các đơn vị đối tác trong dự án, nhất là doanh nghiệp tiêu thụ, trong đó Công ty Cổ phần Lương thực A An liên kết thu mua toàn bộ sản lượng lúa của Hợp tác xã Nông nghiệp Vinacam. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện mối liên kết bền chặt giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
Sự hiện diện của doanh nghiệp bao tiêu lúa gạo ngay từ đầu vụ là yếu tố quyết định, giúp bà con yên tâm sản xuất. Đồng thời, khuyến khích nông dân tuân thủ quy trình kỹ thuật để tạo ra sản phẩm đạt chuẩn. Sự liên kết này không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn bảo đảm thu nhập ổn định cho nông dân.
Các đại biểu thống nhất cần tiếp tục đẩy mạnh liên kết “4 nhà” (Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học) để hình thành chuỗi giá trị khép kín trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Đây được xem là giải pháp then chốt giúp ngành hàng lúa gạo An Giang phát triển ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng hiệu quả với yêu cầu của thị trường trong giai đoạn mới.
Trong vụ đông xuân 2025 - 2026, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ mở rộng mô hình lên 1.280ha thuộc dự án cánh đồng lớn, áp dụng kỹ thuật “1 phải, 5 giảm”. Mục tiêu là từng bước nhân rộng trên toàn tỉnh nhằm áp dụng quy trình canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp, góp phần vào thành công của Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 tại An Giang.
VŨ HÀ
(Trung tâm Khuyến nông An Giang)