Bị tù tội vì xâm hại trẻ em

23/10/2018 - 06:37

 - Lê Minh Trung (sinh năm (SN) 1990, ngụ ấp An Bình, xã An Thạnh Trung, Chợ Mới) và Chau Nát (SN 1998, ngụ ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, Tri Tôn) cùng ngồi tù vì giở trò đồi bại với bé gái 5-6 tuổi. Đáng phẫn nộ hơn, nạn nhân là con gái của người chủ thuê mướn bị cáo làm công hoặc được tin tưởng nhờ bị cáo trông giữ dùm.

Kẻ làm thuê xấu tính 

Trước khi mang nhiều tiền án “Trộm cắp tài sản”, Trung sinh sống bằng nghề làm thuê. Cuối tháng 2-2016, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Trung trở về địa phương. Tuy nhiên, đa số e ngại nhân thân xấu của Trung nên chẳng ai muốn thuê. Thấy vậy, gia đình anh N.T.H (SN 1981, ngụ cùng địa phương) thuê Trung phụ việc làm nông, giúp Trung có điều kiện hoàn lương, trở thành người hữu ích.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20-12-2017, sau khi phụ xúc lúa ở ngoài ruộng cho anh H., Trung chạy xe môtô về nhà. Thấy đói bụng, Trung chạy về nhà anh H. ăn cơm. Lúc này, cửa trước bị khóa, Trung đi vòng ra phía sau, đến cửa hông kêu cháu N.T.Q.A (SN 2011, con ruột anh H.) mở cửa.

Biết cháu A. ở nhà một mình, Trung liền nảy sinh ý định giao cấu. Trung đóng cửa nhà, đưa A. ra gian nhà bếp phía sau để thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện hành vi giao cấu, Trung nghe tiếng động bên ngoài. Nhìn qua khe cửa, thấy cháu T. (chị ruột của cháu A.) đang đứng bên ngoài vách nhà, sợ bị phát hiện nên Trung dừng lại, kêu A. mặc quần áo đi ra nhà trước, Trung chui xuống gầm giường trốn.

Biết chuyện, cháu T. tìm người nhờ “giải cứu” em mình ra khỏi nhà. Thấy bên ngoài yên ắng, Trung chuyển ra sau hè trốn, rồi lấy xe chạy về nhà. Khoảng 19 giờ cùng ngày, vợ anh H. đi làm ruộng về, nghe con kể lại vụ việc, chị đến Công an xã trình báo. Ngay sau đó, Trung đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình, mong được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, hành vi này xâm phạm đến sức khỏe, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Trung 13 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Bị tù tội vì xâm hại trẻ em

Bị tù tội vì xâm hại trẻ em

Bị cáo Trung (trên) và bị cáo Nát tại tòa

“Giao trứng cho ác”

Tương tự như Trung, Nát phạm tội với bé Neáng V. (SN 2010) khi thấy xung quanh vắng người, thú tính nổi lên. Nạn nhân là người thân quen với gia đình Nát. Nhà của Chau Q. (SN 1987, cha Neáng V.) và Neáng Phiêne (SN 1977, mẹ Nát, cùng ngụ ấp Tô Lợi) cách nhau khoảng 1km. Gia đình bà Neáng Phiêne có trại rẫy ở khu vực Suối Giữa (núi Cô Tô). Mỗi sáng, khi đi cắt cỏ, Chau Q. tin tưởng gửi chị, em Neáng V. cho bà Neáng Phiêne trông giữ dùm. Mọi chuyện đều ổn, cho đến khi Nát đi xa trở về.

Khoảng 7 giờ ngày 30-5-2018, như mọi ngày, vợ, chồng Chau Q. cùng 2 con gái đến khu vực Suối Giữa cắt cỏ. Khi đến nơi, họ mang thức ăn vào trại của Neáng Phiêne để dùng. Lúc này, Nát mới đi xa về được 2 ngày, theo mẹ đi rẫy. Mọi người ngồi ăn cùng. 10 phút sau, Chau Q. gửi chị em Neáng V. ở lại trại cho Neáng Phiêne trông giữ, rồi đi cắt cỏ.

Được một lúc, Neáng Phiêne kêu Nát đi gánh nước. Thấy vậy, Nát rủ Neáng V. cùng theo. Khi đến khu vực Suối Giữa, Nát tiếp tục rủ Neáng V. đi thăm bẫy, bắt thú rừng cách đó khoảng 40m. Bẫy không dính thú, trong khi xung quanh không có người, Nát nảy sinh ý định giao cấu với Neáng V. Nát ngồi ở 1 tảng đá, kêu Neáng V. đến ngồi kế bên, rồi thực hiện hành vi giao cấu. Chỉ đến lúc Neáng V. kêu đau, vùng vẫy khóc thì Nát mới dừng lại, đưa bé gái trở về trại.

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, vợ, chồng Chau Q. cắt cỏ xong, đón chị, em Neáng V. và chưa phát hiện vấn đề gì. Về đến nhà, Neáng V. than đau vùng kín, được cha, mẹ đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn khám. Lúc này, Neáng V. cho biết đã bị Nát xâm hại. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, Chau Q. đến Công an xã Cô Tô tố giác tội phạm.

Sau đó, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Nát bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tri Tôn bắt khẩn cấp. Ngày 5-6-2018, Chau Nát bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh khởi tố điều tra. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nát 18 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại trên 14 triệu đồng.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG